Đề nghị dừng đấu giá khai thác mỏ vàng Xà Khía

05/03/2015 05:28 GMT+7

Ngày 4.3, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã có công văn đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (TCĐCKS) VN chưa đưa mỏ vàng Xà Khía thuộc địa bàn 3 xã Ngân Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy (H.Lệ Thủy) vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác trong giai đoạn hiện nay.

Ngày 4.3, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã có công văn đề nghị Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (TCĐCKS) VN chưa đưa mỏ vàng Xà Khía thuộc địa bàn 3 xã Ngân Thủy, Kim Thủy, Lâm Thủy (H.Lệ Thủy) vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác trong giai đoạn hiện nay.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, mỏ vàng nằm trên diện tích thuộc rừng đầu nguồn của 2 con sông Long Đại và Kiến Giang, cung cấp nguồn nước sinh hoạt và sản xuất chủ yếu cho người dân của 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Nếu đưa vào khai thác sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến rừng đầu nguồn, gây lũ lụt lớn; đồng thời gây ô nhiễm nguồn nước, môi trường sinh thái, ảnh hưởng cuộc sống người dân vùng hạ nguồn. Thứ hai, mỏ vàng thuộc khu vực vành đai biên giới Việt - Lào (khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản), nếu đưa vào khai thác sẽ khó khăn trong việc quản lý lao động vùng biên giới, ảnh hưởng an ninh trật tự, an ninh quốc gia...
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ngày 19.1 TCĐCKS VN có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình xem xét có ý kiến về các vấn đề liên quan đến khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tại Xà Khía. Mặc dù chưa có ý kiến của UBND tỉnh Quảng Bình nhưng ngày 14.2, Bộ TN-MT vẫn ra quyết định phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2015 các khu vực trên. Ngày 27.2, TCĐCKS VN đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa và có công văn đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình cử cán bộ tham gia.
Theo Sở KH-CN Quảng Bình, tổng trữ lượng của mỏ (chỉ thuộc xã Lâm Thủy) là hơn 8 tấn vàng và hơn 169 tấn bạc. Sở cũng cho biết TCĐCKS VN đã ngừng kế hoạch kiểm tra thực địa nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.