Đề nghị cho tiểu thương chợ Quảng Ngãi vay vốn

08/03/2012 03:29 GMT+7

Ngày 7.3, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau khi nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước về việc khắc phục hậu quả cháy chợ Quảng Ngãi, UBND tỉnh đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Quảng Ngãi chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện lại cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và xem xét tạo điều kiện cho tiểu thương bị thiệt hại được vay vốn để tiếp tục kinh doanh.

Ngày 7.3, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau khi nhận được công văn của Ngân hàng Nhà nước về việc khắc phục hậu quả cháy chợ Quảng Ngãi, UBND tỉnh đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Quảng Ngãi chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện lại cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và xem xét tạo điều kiện cho tiểu thương bị thiệt hại được vay vốn để tiếp tục kinh doanh.

Theo thống kê, có 212 hộ tiểu thương chợ Quảng Ngãi còn dư nợ tại 11 chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh với số tiền hơn 37,3 tỉ đồng. Trong đó nhiều nhất là chi nhánh Ngân hàng Công thương Quảng Ngãi hơn 9,2 tỉ đồng, Nông nghiệp hơn 7,8 tỉ đồng, Đầu tư và phát triển 5,2 tỉ đồng...

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Hoa - tiểu thương buôn bán tạp hóa nói rằng một số hộ đã bắt đầu nhập nguồn hàng để buôn bán ngay sau khi chợ tạm Quảng Ngãi hoàn thành. Tuy nhiên, phần lớn các tiểu thương bị thiệt hại nặng đang trông chờ vào nguồn vốn vay để tái kinh doanh.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.