Đẩy mạnh đầu tư sang Lào

26/02/2013 03:15 GMT+7

Ngày 25.2, tại tỉnh Attapeu, Tổng bí thư đảng Dân chủ nhân dân kiêm Chủ tịch nước Lào Choumaly Sayasone đã tiếp kiến đoàn doanh nghiệp VN đầu tư sang Lào do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu.

Tại đây, lãnh đạo các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Bình Định đã báo cáo kết quả hợp tác kinh tế với các địa phương của Lào. Binh đoàn 15 cũng báo cáo chương trình xây dựng cụm bản kinh tế dọc tuyến biên giới Việt - Lào.

Dịp này, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã khánh thành một loạt dự án. Đầu tiên là nhà máy chế biến mủ cao su công suất 25.000 tấn/năm. Nhà máy tọa lạc trên diện tích đất 5 ha, giá trị đầu tư 9 triệu USD, sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, thiết bị đồng bộ và tiên tiến nhất hiện nay. Cùng ngày, Hoàng Anh Gia Lai đã khánh thành nhà máy sản xuất đường 7.000 tấn mía/ngày cùng với trung tâm nhiệt điện với công suất 30 MW hòa vào lưới điện quốc gia Lào. Tổng số vốn đầu tư vào các hạng mục nêu trên là 87,8 triệu USD.

Quang Thuần (từ Attapeu - Lào)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.