Dầu thô rớt giá phiên thứ bảy liên tiếp

25/10/2012 08:46 GMT+7

(TNO) Đóng cửa phiên giao dịch 24.10 (kết thúc vào rạng sáng 25.10, giờ VN), giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục lao dốc.

Ghi nhận ở thời điểm chốt phiên, giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 12.2012 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (Mỹ) giảm 0,94 USD/thùng, xuống còn 85,73 USD/thùng.

Theo Reuters, đây là mức giá chốt phiên thấp nhất của loại dầu này kể từ tháng 7 vừa qua, trong phiên có lúc giá giao dịch dầu Brent rớt xuống mức 84,94 USD/thùng.

Còn tại London (Anh), giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 12.2012 ghi nhận phiên giảm giá thứ bảy liên tiếp, đóng cửa ở mức 107,85 USD/thùng.

Được biết, lần gần nhất mà dầu Brent rơi vào tình trạng giảm giá trong bảy phiên liên tiếp là vào tháng 7.2010.

Cũng theo Reuters, giá dầu giảm mạnh trong phiên là do thông tin dự trữ dầu thô ở Mỹ đã tăng trở lại, kèm theo đó là những số liệu kinh tế yếu ớt từ khu vực châu Âu.

Hôm thứ tư (24.10), cơ quan thông tin năng lượng (EIA) trực thuộc Bộ Năng lượng Mỹ công bố báo cáo cho thấy dự trữ dầu thô của nước này trong tuần vừa qua đã tăng lên mức 5,9 triệu thùng.

Ngoài ra, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố sẽ tiếp tục các chính sách hiện nay nhằm kích thích sự phát triển của nền kinh tế, mà cụ thể là trong lĩnh vực việc làm, cũng được ghi nhận là yếu tố khiến giá dầu giảm mạnh trong phiên.

An Huy

>> Giá dầu thô tiếp tục lao dốc
>> Giá dầu thô tiếp tục giảm
>> Giá dầu thô giảm mạnh
>> Giá dầu thô về sát mốc 115 USD/thùng
>> Sụt giảm nguồn cung, giá dầu thô quay đầu tăng mạnh
>> Giá dầu thô bất ngờ giảm mạnh
>> Căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria leo thang đẩy giá dầu tăng mạnh
>> Giá dầu thô về sát mốc 114 USD/thùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.