Đấu giá bản quyền giống thanh long ruột tím hồng

11/09/2013 22:05 GMT+7

(TNO) Ngày 11.9, tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện cây ăn quả miền Nam, cho biết ngày mai (12.9) viện sẽ tổ chức hội thảo công bố bản quyền giống thanh long ruột tím hồng LĐ5 do các chuyên viên của viện nghiên cứu và lai tạo thành công, đồng thời tổ chức bán đấu giá bản quyền loại giống mới này.

(TNO) Ngày 11.9, tiến sĩ Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện cây ăn quả miền Nam, cho biết ngày mai (12.9) viện sẽ tổ chức hội thảo công bố bản quyền giống thanh long ruột tím hồng LĐ5 do các chuyên viên của viện nghiên cứu và lai tạo thành công, đồng thời tổ chức bán đấu giá bản quyền loại giống mới này.

Theo tiến sĩ Châu, tổ chức bán đấu giá bản quyền giống cây ăn trái là “giống với cách mà thế giới đang làm”.

Điều này sẽ góp phần chấm dứt tình trạng giống của nhà khoa học làm ra nhưng mạnh ai nấy khai thác (ăn cắp), trong khi nhà khoa học thì thiếu kinh phí để tái đầu tư, nghiên cứu lai tạo giống mới.

Hoàng Phương

>> Trái thanh long đi Mỹ chiếu xạ: Dễ nhưng... không dễ
>> Câu chuyện trái thanh long
>> Vườn cây ăn trái Lái Thiêu hồi sinh
>> Nuôi ốc trong vườn cây ăn trái tăng thêm thu nhập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.