Đặt ky đóng mới đôi tàu thép đầu tiên của ngư dân Quảng Nam

31/03/2015 16:15 GMT+7

(TNO) Sáng 31.3, tại Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn (thuộc Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã diễn ra lễ đặt ky đóng mới đôi tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Quảng Nam.

(TNO) Sáng 31.3, tại Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn (thuộc Tổng công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã diễn ra lễ đặt ky đóng mới đôi tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Quảng Nam.

Nhấn nút khởi công đóng đôi tàu cá vỏ thép đầu tiên của ngư dân Quảng Nam - Ảnh: Nguyễn Tú
Dịp này, Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn đã ký kết hợp đồng và đặt ky đóng mới 2 tàu cá vỏ thép hành nghề lưới rê với ngư dân Phan Thu và Trần Công Chi, cùng ngụ xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam).
Theo đó, 2 tàu này có mã hiệu LR-01-BNN, tàu ông Thu là chiếc V040-QNa1 và tàu ông Chi là V040-QNa3. Cả hai tàu vỏ thép đều có kết cấu hàn, hệ động lực diesel lai chân vịt có bước cố định qua hộp giảm tốc. 
Bắt đầu cắt thép đóng tàu tại xưởng - Ảnh: Nguyễn Tú
Tàu dài 25,2 mét, rộng 6,5 mét, chiều cao mạn 3,1 mét, mớn nước 2,1 mét, lượng choán nước 164,6 tấn, cabin 2 tầng phía sau tàu, máy Mitsubishi 822 CV, một trục chân vịt, tốc độ tối đa 10,5 hải lý/giờ.
Tàu có khoang chứa cá cách nhiệt bằng PU, bảo quản cá bằng cách ướp đá trong khoang lạnh 63 m3, khoang lưới là 101 m3, khoang nhiên liệu 10,3 m3 đủ phục vụ hải trình và tầm hoạt động 1.500 hải lý. Buồng nước ngọt thể tích 15 m3 giúp tàu có thể dự trữ lương thực, thực phẩm cho 10 ngư dân hoạt động liên tục 20 ngày đêm.
Đây là 2 con tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Quảng Nam được đóng từ nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.