Đăng ký xe "chạy phí”

30/12/2011 00:22 GMT+7

Nhiều người dân tại Hà Nội và TP.HCM đã tranh thủ đi làm thủ tục đăng ký xe gắn máy và ô tô ngay trước thời điểm tăng phí.

Nhiều người dân tại Hà Nội và TP.HCM đã tranh thủ đi làm thủ tục đăng ký xe gắn máy và ô tô ngay trước thời điểm tăng phí.

Theo quyết định của UBND TP.Hà Nội, kể từ 1.1.2012, phí đăng ký với ô tô chở người dưới 10 chỗ tăng gấp 10 lần, từ mức 2 triệu đồng/xe lên 20 triệu đồng/xe. Phí đăng ký xe máy cũng tăng gấp 2 lần: từ 1 triệu đồng/xe lên 2 triệu đồng/xe (với xe trị giá trên 15 triệu đồng đến 40 triệu đồng) và từ 2 triệu đồng/xe lên 4 triệu đồng/xe (với xe trị giá trên 40 triệu đồng). Riêng với xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, UBND TP.Hà Nội cho rằng do phần lớn người dân sử dụng loại xe này là những người có mức thu nhập thấp nên không tăng mức lệ phí, chỉ để mức lệ phí tối thiểu là 500.000 đồng/xe. Tại TP.HCM, lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ ngồi đăng ký lần đầu (gồm xe đăng ký mới và xe từ các tỉnh chuyển về) tăng từ 10% lên 15%, trước bạ lần thứ 2 trở đi là 10%. Việc tăng phí này khiến người dân ở 2 thành phố kéo nhau đi đăng ký "chạy phí".

 
Các chủ phương tiện ngồi chờ đến lượt làm thủ tục đăng ký - Ảnh: M.Sang

Lúc 15 giờ 15 phút ngày 29.12, căn phòng nhỏ của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội (PC67 - 86 phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn còn khoảng 30 người chờ tới lượt để làm tờ khai thủ tục đăng ký mới xe ô tô. Trong số này, nhiều người tới từ đầu giờ chiều, nhưng sau hơn 2 giờ chờ đợi vẫn chưa tới lượt. Anh Phan Văn Mạnh, nhà ở đường Lý Thường Kiệt, cho biết: “Gia đình vừa mua được chiếc Honda Civic và định để sang đầu tuần, sau khi về ăn cưới rồi quay lên Hà Nội mới làm thủ tục đăng ký, nhưng đọc báo thấy nói sẽ tăng phí cấp biển cho ô tô lên gấp 10 lần kể từ 1.1.2012 nên tôi quyết định để vợ bắt xe khách về quê ăn cưới, còn mình ở lại đi đăng ký”.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngoài anh Mạnh, còn có rất nhiều trường hợp khác cũng gác lại công việc để đem phương tiện đi làm thủ tục đăng ký mới. Tới 15 giờ 35 phút, có thông báo tới tất cả những chủ phương tiện ngồi đợi trong phòng là hết biển để cấp và không nhận thêm, những người chưa làm thủ tục hẹn sang ngày 30.12 làm việc tiếp.

Theo trung tá Đào Xuân Lâm - Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý phương tiện thuộc PC67, Công an TP.Hà Nội, những ngày trước đây, tính bình quân mỗi ngày đội đăng ký mới cho 130 - 140 phương tiện. Từ ngày 20.12 tới nay, ngày thấp nhất số lượng ô tô tới đăng ký mới lên tới 300 xe. Đặc biệt, ngày 28.12, con số này lên tới 481 xe. Trước thực trạng trên, đội đã phải huy động 100% quân số để đáp ứng việc đăng ký phương tiện trong ngày.

Tại TP.HCM, sáng 29.12, theo phản ánh của bạn đọc, một số chi cục thuế trên địa bàn không nhận hồ sơ lệ phí trước bạ xe ô tô trong khi ít ngày nữa, mức lệ phí trước bạ xe ô tô sẽ tăng từ 10% lên 15%. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Đình Tấn - Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM - cho biết: “Do chưa xác định được ngày hiệu lực áp dụng mức lệ phí trước bạ là ngày 29.12.2011 hay 1.1.2012 nên chúng tôi có tạm dừng vài giờ chờ xin ý kiến của UBND TP.HCM. Sau khi có ý kiến từ UBND TP.HCM về ngày có hiệu lực áp dụng mức phí trước bạ mới từ 1.1.2012, cơ quan thuế vẫn tiếp tục nhận hồ sơ trước bạ xe ô tô trong ngày 29.12 và đến hết ngày 31.12.2011 vẫn tính lệ phí trước bạ theo mức cũ”.

Minh Sang - Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.