Cưỡng chế các cơ sở nuôi trồng thủy sản trái phép

21/11/2013 03:20 GMT+7

Ngày 20.11, ông Đỗ Duy Vinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, cho biết tỉnh đã yêu cầu UBND H.Đông Hòa chủ trì cùng với các cơ quan liên quan lập phương án cưỡng chế đối với các hộ, doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản trái phép tại Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam sau năm 2005.

Theo ông Vinh, vào thời điểm đó, UBND tỉnh đã công bố quy hoạch không cho nuôi trồng thủy sản tại khu vực Vũng Rô. Trước đó, ngày 31.10, UBND H.Đông Hòa có tờ trình UBND tỉnh cho phép sử dụng tạm thời 150 ha mặt nước ở phía đông vịnh Vũng Rô, đoạn từ bãi Bàng đến bãi Nhãn, để sắp xếp 7.229 lồng nuôi trồng thủy sản của 271 hộ dân và 1 doanh nghiệp trong tỉnh đang nuôi thủy sản ở đây.

Đức Huy

>> Truy thu, di dời các hộ nuôi thủy sản trái phép ở Vũng Rô
>> Vụ người Trung Quốc nuôi cá ở Vũng Rô: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhận khuyết điểm
>> Người Trung Quốc nuôi cá ở Vũng Rô: UBND tỉnh Phú Yên cấp phép tràn lan
>> Người Trung Quốc nuôi cá ở Vũng Rô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.