CPI tháng 5 tăng nhẹ 0,18%

24/05/2012 14:31 GMT+7

(TNO) Theo số liệu công bố hôm nay (24.5) của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 5.2012 chỉ tăng 0,18% so với tháng trước.

Như vậy, 5 tháng đầu năm 2012, CPI cả nước tăng tổng cộng 2,78%. Nếu so từ thời điểm tháng 5.2011, CPI trong 12 tháng qua tăng tổng cộng chỉ có 8,34%.

Với mức tăng nhẹ 0,18% ở tháng 5, chỉ số CPI tiếp tục được kiềm chế trong năm 2012. Đây là mức tăng thấp thứ ba so với các tháng trước đó (CPI tháng 1 tăng 1%, tháng 2 tăng 1,37%, tháng 3 tăng 0,16% và tháng 4 tăng 0,05%).

Trong rổ hàng hóa dùng để tính CPI, có tổng cộng 8 nhóm hàng có mức tăng cao hơn so với tháng trước.

Trong đó, nhóm hàng hóa, dịch vụ khác có mức tăng mạnh nhất với tổng cộng 3,09%. Kế tiếp nhóm giao thông với mức tăng 1,32%.

Tháng 5 này, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống có chỉ số giá giảm 0,14% so với tháng 4. Trong đó, giá lương thực giảm 0,54% và giá thực phẩm giảm 0,26%. Tuy nhiên, lĩnh vực ăn uống ngoài gia đình lại tăng 0,66%.

Tháng 5.2012, chỉ số giá vàng giảm 2,17% so với tháng trước và chỉ số giá USD tăng 0,06%.

Thành Trung

>> Chỉ số giá tiêu dùng năm 2010 tăng 11,75%
>> Kinh tế VN rơi vào giảm phát
>> Tăng giá xăng khiến chỉ số giá tăng 0,3%
>> Tăng giá xăng, CPI “đội” thêm 0,85%
>> Phấn đấu kiểm soát CPI năm 2012 ở mức 9%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.