Công ty tư nhân xin đầu tư 2 tuyến đường cao tốc

17/04/2015 08:26 GMT+7

Chiều 16.4, tại dinh Thống Nhất (TP.HCM), Công ty TNHH xây dựng - thương mại Thu Hà (Bà Rịa-Vũng Tàu) công bố cùng với các cổ đông đang xin đầu tư 2 dự án đường cao tốc: Dầu Giây - Liên Khương (Đồng Nai - Lâm Đồng) và Hạ Long - Móng Cái, giai đoạn 1 Hạ Long - Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), đồng thời dự kiến tham gia một số dự án hạ tầng giao thông tại TP.HCM, theo hình thức BOT.

Chiều 16.4, tại dinh Thống Nhất (TP.HCM), Công ty TNHH xây dựng - thương mại Thu Hà (Bà Rịa-Vũng Tàu) công bố cùng với các cổ đông đang xin đầu tư 2 dự án đường cao tốc: Dầu Giây - Liên Khương (Đồng Nai - Lâm Đồng) và Hạ Long - Móng Cái, giai đoạn 1 Hạ Long - Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), đồng thời dự kiến tham gia một số dự án hạ tầng giao thông tại TP.HCM, theo hình thức BOT.

Đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương dài 200 km, 4 làn xe, chia làm 3 giai đoạn đầu tư, tổng mức đầu tư toàn tuyến 65.000 tỉ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến năm 2019. Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn dài 20,9 km, điểm đầu Km 102 + 300 QL18, điểm cuối giao với tuyến đường vào sân bay Vân Đồn, rộng 24,5 m (4 làn xe), tốc độ thiết kế 100 -120 km/giờ, tổng mức đầu tư 12.000 tỉ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến năm 2018.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.