Công ty nước ngoài làm outbound phải dừng hoạt động

04/01/2014 01:20 GMT+7

Ngày 3.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, các công ty du lịch nước ngoài đang đưa khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài (outbound) phải dừng hoạt động này. “Đây là kinh doanh trái phép, vi phạm pháp luật”, ông Cường khẳng định.

Đối với trường hợp của Công ty du lịch H. (đề cập trong bài Mất hàng tỉ USD vì du lịch “chui”, Thanh Niên ngày 3.1), ông Cường cho hay đã có công văn gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) Đà Nẵng lẫn Sở KH-ĐT Hà Nội đề nghị hủy bỏ và không cấp giấy phép outbound cho Công ty H. Về việc Công ty H. hiện vẫn đang quảng cáo tour du lịch outbound trên trang web của mình, ông Cường cho biết sẽ đề nghị cơ quan quản lý địa phương tiến hành kiểm tra và xử phạt vì quảng cáo không đúng chức năng. Thời gian tới, Thanh tra Bộ VH-TT-DL và các sở VH-TT-DL địa phương sẽ tăng cường thanh kiểm tra các công ty du lịch nước ngoài, văn phòng đại diện lữ hành nước ngoài ở Việt Nam.

N.Trần Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.