Cổ đông NamABank chất vấn lý do chia cổ tức thấp

17/04/2015 17:15 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) đã tổ chức Đại hội cổ đông. Các cổ đông đã chất vấn tại sao ngân hàng chỉ chia cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 4%.

(TNO) Ngày 17.4, Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) đã tổ chức Đại hội cổ đông. Các cổ đông đã chất vấn tại sao ngân hàng chỉ chia cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 4%.
Ông Trần Ngô Phước Vũ, nguyên Tổng giám đốc NamABank (vừa từ nhiệm vào đầu tháng 4 để ứng cử vào HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN - Eximbank) cho hay ban lãnh đạo ngân hàng muốn chia cổ tức 9% cho cổ đông nhưng Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) khống chế ở mức 4%.
Tại đại hội cổ đông, ông Nguyễn Văn Dũng, Cục trưởng Cục 2 Cơ quan giám sát (NHNN) cho biết theo quy định trong một số trường hợp, tùy theo mức độ an toàn hoạt động, NHNN có thể áp dụng một số điều khoản đối với ngân hàng, trong đó có vấn đề chi trả cổ tức.
Theo ông Nguyễn Văn Dũng, hiện rất nhiều TCTD không chia cổ tức. Trên địa bàn TP.HCM có một số ngân hàng chia cổ tức, trong đó NamABank đứng thứ 2, có những ngân hàng chỉ được chia 1,5% cổ tức.
Ngoài ra, nội dung Đại hội cổ đông của NamABank lần này không đề cập đến việc xin chủ trương sáp nhập với ngân hàng khác, đặc biệt là sáp nhập với Eximbank mà dư luận gần đây quan tâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.