Chuyến bay của Jetstar Pacific chuyển hướng vì thời tiết xấu

05/03/2015 17:47 GMT+7

(TNO) Hãng Jetstar Pacific cho biết sáng 5.3, chuyến bay BL510 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 6 giờ 50 phút dự định hạ cánh tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào lúc 8 giờ 50 phút, khi bay đến khu vực Hải Phòng thì tình hình thời tiết có sương mù và mưa nên cơ trưởng quyết định bay vòng chờ.

(TNO) Hãng Jetstar Pacific cho biết sáng 5.3, chuyến bay BL510 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào lúc 6 giờ 50 phút dự định hạ cánh tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào lúc 8 giờ 50 phút, khi bay đến khu vực Hải Phòng thì tình hình thời tiết có sương mù và mưa nên cơ trưởng quyết định bay vòng chờ.

Thời tiết xấu tại sân bay sân bay Cát BiThời tiết xấu ảnh hưởng đến các chuyến bay từ TP.HCM đến Hải Phòng - Ảnh: Mai Vọng
Tuy nhiên thời tiết vẫn không được cải thiện nên chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 9 giờ 30 phút.
Máy bay được bố trí ở lại sân bay Nội Bài chờ đợi để đưa khách trở lại Hải Phòng, đồng thời vận chuyển khách từ Hải Phòng đi TP.HCM nhưng tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến không thuận lợi.
Hành khách của chuyến bay BL511 từ Hải Phòng cũng được thông báo và hỗ trợ để chủ động lên Nội Bài bay vào TP.HCM.
Thời tiết xấu tại Hải Phòng làm chậm chuyến, ảnh hưởng dây chuyền đến những hành khách ở một số sân bay khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.