Chứng khoán Trung Quốc 'bạo bệnh', hơn 2.400 tỉ USD bốc hơi

03/07/2015 13:07 GMT+7

(TNO) Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) hôm 3.7 tiếp tục đà tuột dốc trong những tuần gần đây, giảm hơn 3% vào lúc kết thúc phiên giao dịch buổi sáng khi các chuyên gia cảnh báo tâm lý lo sợ vẫn tiếp diễn.

(TNO) Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thượng Hải (Trung Quốc) hôm 3.7 tiếp tục đà tuột dốc trong những tuần gần đây, giảm hơn 3% vào lúc kết thúc phiên giao dịch buổi sáng khi các chuyên gia cảnh báo tâm lý lo sợ vẫn tiếp diễn.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục lao dốcThị trường chứng khoán Trung Quốc lao dốc - Ảnh: Reuters
Chỉ số Shanghai Composite giảm 3,25%, tức 127,20 điểm, xuống còn 3.785,57 điểm, theo hãng tin AFP.
Nó đã giảm hơn 7% trong vòng 1 giờ sau khi thị trường mở cửa, và ở thời điểm thấp nhất giá chứng khoán đã tụt đến 7,24% trước khi hồi phục.
Chỉ số Shenzhen Composite, vốn theo dõi chứng khoán trên thị trường thứ cấp của Trung Quốc, đã giảm 3,14%, tức 69,66% điểm, xuống 2.146,15 điểm, tức đã giảm 7,01% cho đến nay.
Các thị trường chứng khoán Trung Quốc nằm trong số những thị trường có biểu hiện tốt nhất đầu năm nay, trong đó chỉ số Shanghai đã tăng hơn 150% trong 12 tháng trong đợt tăng giá ngoạn mục do tác động của việc vay tiền đầu tư cho đến khi đạt đến đỉnh điểm vào ngày 12.6.
Tuy nhiên, kể từ đó nó đã mất giá gần 30%, đẩy chỉ số Thượng Hải vào địa hạt của “thị trường gấu” (thị trường theo chiều giá xuống). Ít nhất 2.400 tỉ USD đã bốc hơi, theo hãng tin Bloomberg.
Các biện pháp can thiệp của nhà chức trách, bao gồm quyết định hạ lãi suất bất ngờ cuối tuần qua, cũng là lần thứ tư kể từ tháng 11, và nới lỏng quy định về giao dịch ký quỹ, đã không chặn được đà lao dốc của chứng khoán.
Các chuyên gia phân tích thị trường coi đây là diễn biến không tiền khoáng hậu trong lịch sử thị trường chứng khoán Trung Quốc.
Theo tờ South China Morning Post, Ủy ban Quản lý chứng khoán Trung Quốc đã vào cuộc điều tra nguyên nhân gây nên tình trạng nói trên.
Trang tin Shanghaiist cho biết một phụ nữ đã nhảy lầu tự tử tại siêu thị IAPM ở Thượng Hải. Nguyên nhân đang được điều tra, nhưng người ta suy đoán rằng vụ việc này có liên quan đến đợt tụt giá chứng khoán mới nhất tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.