Chứng khoán toàn cầu sụt giảm

16/10/2008 01:20 GMT+7

Sau hai ngày tăng phi mã, chứng khoán châu u và châu Á đã sụt giảm lại vào hôm qua. Theo thống kê của AP, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm gần 5%, xuống còn 15.998,30 điểm sau khi tăng lên hơn 13% trong hai ngày trước đó. Thị trường chứng khoán tại Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và Singapore cũng chịu chung số phận.

Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản sau khi sụt giảm vào buổi sáng, đã lội ngược dòng tăng trở lại lên 1,1%, đóng cửa ở mức 9.547,47 điểm. Tại châu u, thị trường cũng không sáng sủa gì hơn sau các phiên giao dịch buổi sáng. Các chỉ số chính của Anh, Đức và Pháp đều cùng sụt giảm khoảng 2%, theo AP.

Riêng chỉ số RTS của Nga sụt trên 4%. Trước đó, hôm 14.10, chỉ số Dow Jones tại Mỹ đã giảm 0,82%, xuống còn 9.310,99 điểm khi các nhà đầu tư bắt đầu lo ngại về viễn cảnh nền kinh tế đang ngày càng tồi tệ. Theo giới chuyên môn, tình hình tại Phố Wall sẽ vẫn không sáng sủa gì mấy trong nhiều tuần tới. Lý do là các nhà đầu tư lo ngại hành động của chính phủ nhiều nước nhằm củng cố hệ thống tài chính sẽ không giúp ngăn chặn cuộc suy thoái toàn cầu.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.