Chứng khoán thế giới tăng điểm

14/09/2011 08:19 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (14.9, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục ghi nhận sự đi lên của các chỉ số chứng khoán khắp từ châu Á, châu u sang Mỹ.

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 tăng 0,9%, lên mức 1.172,87 điểm; Dow Jones Industrial tăng thêm 0,4%, chốt phiên 13.9 ở mức 11.105,85 điểm; Nasdaq Composite tăng 1,5%, lên thành 2.532,15 điểm.

Toàn bộ 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500 đồng loạt tăng điểm trong phiên này, dẫn đầu là các nhóm cổ phiếu công nghiệp, cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu của các công ty sản xuất nguyên vật liệu thô.

 
Phố Wall tăng phiên thứ 2 liên tiếp - Ảnh: Bloomberg

Cổ phiếu của các ngân hàng phiên này cũng đã hồi phục sau khi BNP Paribas và Societe Generale, hai ngân hàng hàng đầu của Pháp khẳng định những thua lỗ của họ nếu xảy ra trường hợp Hy Lạp thực sự vỡ nợ vẫn nằm trong tầm kiểm soát và có thể trang trải được mà không viện tới các khoản tài chính tín dụng đang nằm trên thị trường tiền tệ Mỹ.

Theo nhận định của Blejer, cố vấn của thống đốc ngân hàng Bank of England giai đoạn 2003 - 2008, nguy cơ vỡ nợ của Hy Lạp đã rõ ràng.

* Tại châu u, thị trường chứng khoán tăng điểm trở lại sau 2 phiên giảm liên tiếp. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng 0,9%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tài chính đóng góp vào STXE 600 tăng 3,6% trong phiên này sau những thông báo lạc quan của các ngân hàng hàng đầu của Pháp và Đức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu trên truyền thông Đức rằng tình trạng nợ nần không kiểm soát của Hy Lạp hiện nay có thể tác động tới tất cả các nước khác. Dự kiến trong tuần này, đại diện của bộ ba: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Trung ương châu u (ECB) và Ủy ban châu u (EC) sẽ có cuộc gặp tại Hy Lạp.

Tổng kết phiên, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,87%, lên 5.174,25 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 1,41%, chốt phiên ở mức 2.894,93 điểm; DAX của Đức tăng 1,9%, lên thành 5.166,36 điểm; FTSE MIB của Ý tăng 2,19%;

* Tại châu Á, hầu hết các cổ phiếu đều tăng giá, chỉ số MSCI Asia Pacific của khu vực tăng nhẹ dưới 1%.

Nhóm cổ phiếu của các công ty sản xuất nguyên vật liệu thô và cổ phiếu năng lượng tăng tốt trong phiên này nhờ giá dầu, giá đồng tăng nhẹ. Cổ phiếu của tập đoàn khai mỏ hàng đầu thế giới BHP Billiton tăng 2,3%; cổ phiếu của Origin Energy tăng 3,9%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,95%, chốt phiên ở mức 8.616,55 điểm; S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,85%. Trong khi đó, Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt giảm 1,06% và 1,12%. Straits Times của Singapore giảm 0,52%.

So với đầu năm 2011, chỉ số MSCI Asia Pacific hiện đã giảm 14%; S&P 500 giảm 7,6%; STXE 600 giảm mạnh 21%.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.