Chứng khoán thế giới khởi sắc phiên cuối tuần

20/06/2009 10:38 GMT+7

* Giá dầu tuột khỏi mốc 70 USD/thùng (TNO) Trong phiên giao dịch cuối tuần (kết thúc vào rạng sáng nay, 20.6, giờ VN), thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm nhẹ nhờ sự hậu thuẫn của cổ phiếu ngành ngân hàng và các công ty công nghệ, góp phần làm thị trường chứng khoán thế giới khởi sắc trong phiên cuối tuần.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên mức 921,23 điểm. Kết thúc tuần giao dịch, S&P 500 giảm 2,6%, đây là tuần đầu tiên chỉ số này đi xuống trong vòng 1 tháng qua. Chỉ số Nasdaq Composite trong phiên cuối tuần cũng tăng 19,75 điểm lên mức 1.827,47 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones Industrial giảm 15,87 điểm, tương đương 0,2% xuống còn 8.539,73 điểm.

Trong tuần này, thông tin không tốt nhất đối với thị trường chứng khoán Mỹ là việc Standard & Poor’s, hãng định mức tín dụng độc lập của Mỹ, hạ định mức tín dụng của 18 ngân hàng Mỹ. Nhưng bù lại, việc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tỏ ý xem xét lại dự đoán tăng trưởng kinh tế đã cho thấy những dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu đang dịu bớt, theo John Lipsky, chuyên viên số 2 của IMF.

Kết thúc tuần này, chỉ số S&P 500 ở mức cao hơn 36% so với mức thấp kỷ lục của 12 năm ghi nhận vào hôm 9.3 vừa qua. Các chuyên gia phân tích dự đoán chỉ số này sẽ tăng trở lại vào khoảng cuối năm nay, và thậm chí có thể đạt mức tăng 20% so với mức đóng cửa phiên ngày 19.6 này.

Trước đó, các thị trường chứng khoán chủ chốt tại châu u cũng đã khép lại một tuần giao dịch với rất nhiều màu xanh trên bảng điện tử. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 65,07 điểm lên mức 4.345,93 điểm, chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 27,21 điểm lên thành 3.221,27 điểm, còn DAX của Đức chỉ tăng nhẹ lên mức 4.839,46 điểm.

Tại châu Á, diễn biến phiên cuối tuần càng hoàn hảo hơn khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 82,54 điểm, tương đương 0,85% lên mức 9.786,26 điểm. Chỉ số HSI của Hồng Kông cũng tăng 144,27 điểm, tương đương 0,81% lên mức 17.920,9 điểm sau 4 phiên mất điểm liên tiếp kể từ đầu tuần.

* Kết thúc tuần giao dịch (vào rạng sáng nay giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) đã tuột khỏi mốc 70 USD/thùng, giá nhiên liệu xăng cũng tụt xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng qua sau khi các nhà đầu tư lo ngại việc các nhà máy lọc dầu đẩy mạnh công suất cũng như tăng nhập khẩu nhiên liệu sẽ làm tăng nguồn cung xăng dầu trên thị trường Mỹ.

Giá dầu thô giao tháng 7 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 19.6 ở mức 69,55 USD/thùng, giảm 1,82 USD/thùng, tương đương 2,6% so với phiên trước đó. Trong tuần này, giá dầu tại đây đã giảm 3,5%; tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn cao hơn 56% so với hồi đầu năm.

Mức chốt phiên của các hợp đồng bán dầu thô tháng 8 là 70,02 USD/thùng. Giá xăng giao tháng 7 tại NYMEX giảm 5,2% xuống còn 1,9244 USD/gallon.

Các nhà đầu tư dự báo giá dầu sẽ tiếp tục giảm trong tuần tới, theo khảo sát của Bloomberg.

Giá dầu Brent giao tháng 8 tại London (Anh) đã chốt phiên cuối tuần ở mức 69,19 USD/thùng, giảm 2,6% so với phiên trước đó.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.