Chứng khoán thế giới khép lại tuần giao dịch trầm lắng

11/12/2010 08:35 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (vào rạng sáng nay, 11.12), thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục ghi nhận thêm một phiên biến động nhẹ, theo cả hai chiều hướng, trên khắp các sàn từ châu Á, châu u tới Mỹ.

Tại Phố Wall (Mỹ), sau suốt một tuần tăng điểm bền bỉ, dù phiên này biên độ tăng không rộng nhưng chỉ số thị trường S&P 500 cũng đã vươn trở lại mốc cao nhất kể từ khi "đế chế tài chính" Lehman Brothers Holdings sụp đổ (tháng 9.2008).

Trong phiên cuối tuần, chỉ số này tăng nhẹ thêm 0,6%, chốt phiên ở mức 1.240,4 điểm sau khi có thông tin niềm tin tiêu dùng của người dân và thâm hụt ngân sách quốc gia của Mỹ đều khả quan hơn dự đoán.

Tổng kết cả tuần, S&P 500 tăng 1,3%, nâng tổng mức tăng so với hồi đầu năm nay lên con số 11%. Dow Jones Industrial chốt phiên cuối tuần ở mức 11.410,32 điểm, tương đương tăng 0,4% so với phiên trước đó.

Thâm hụt ngân sách tháng 11 của Mỹ ở mức 38,7 tỉ USD, giảm mạnh 13% so với tháng trước. Kết quả này thấp hơn mức dự đoán của giới chuyên gia, và là mức thâm hụt thấp nhất mà nước Mỹ ghi nhận được kể từ hồi tháng 1.2010. Kim ngạch xuất khẩu tăng lên mạnh nhất kể từ tháng 8.2008.

Chỉ số niềm tin tiêu dùng (CCI) tháng 12 do Đại học Michigan công bố tăng lên 74,2 điểm, so với mức 71,6 điểm hồi cuối tháng 11. Theo giới chuyên gia phân tích, tiêu dùng của người dân Mỹ trong tháng cuối năm nay có khả năng sẽ tăng mạnh nhờ chi tiêu vào các dịp lễ.

* Tại châu u,  chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng nhẹ 0,09% trong phiên cuối tuần (10.12), nâng mức tăng kể từ đầu năm lên 8,8%.

Trên các sàn giao dịch cấp quốc gia, màu xanh - đỏ xuất hiện xen kẽ nhau trên các bảng điện tử. Chỉ số FTSE 100 của Anh và DAX của Đức lần lượt tăng 0,09% và 0,06%; CAC 40 của Pháp giảm nhẹ 0,02%.

Tại châu Á, sắc xanh tuy có nhưng vẫn chưa lấn át được màu đỏ trên các bảng điện tử. Ghi nhận trên các thị trường cấp quốc gia trong khu vực: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,72%; HSI của Hồng Kông giảm 0,04%; KOSPI (Hàn Quốc) giảm 0,14%.

Ngược lại, Shanghai Composite của Trung Quốc và S&P/ASX 200 của Úc lần lượt tăng ở mức 1,07% và 0,1%.

* Trên thị trường dầu thô, giá dầu WTI giao kỳ hạn tháng 1.2011 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX - Mỹ) chốt phiên cuối tuần ở mức 87,79 USD/thùng, giảm 58 cent, tương đương giảm 0,66% so với phiên trước đó.

Tại London (Anh), dầu thô Brent giao tháng 1.2011 chốt phiên cùng ngày ở mức 90,48 USD/thùng, giảm 0,56% so với phiên trước.

Những thông tin đáng chú ý trên thị trường phiên này: Chính phủ Trung Quốc công bố mức nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 11 đã tăng 26% so với tháng trước đó.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nâng mức dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu trong năm tới lên mức 88,8 triệu thùng/ngày, tăng 260.000 thùng/ngày so với dự đoán trước đó.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.