Chính phủ đề xuất huy động 47.859 tỉ đồng vốn ODA xây dựng sân bay Long Thành

29/10/2014 05:28 GMT+7

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng ngày 28.10 đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ký văn bản báo cáo giải trình bổ sung về báo cáo đầu tư dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành gửi đại biểu Quốc hội.

 
Đồ họa dự án sân bay Long Thành

Theo báo cáo bổ sung này, về cơ cấu đầu tư và giải pháp huy động vốn cho sân bay Long Thành, tổng mức đầu tư 3 giai đoạn của dự án, khái toán là hơn 18,7 tỉ USD (7,837 tỉ USD cho giai đoạn 1; 3,818 tỉ USD cho giai đoạn 2 và 7,061 tỉ USD cho giai đoạn 3). Báo cáo cập nhật lại chi phí giải phóng mặt bằng cho thấy, vốn đầu tư từ ngân sách cho giai đoạn 1 là 21.849 tỉ đồng, giảm khoảng 2.000 tỉ đồng so với báo cáo đầu tiên.

Báo cáo bổ sung cũng làm rõ hơn cách thức giảm phần vốn ngân sách trong giai đoạn 1 theo hướng đề xuất Tổng công ty cảng hàng không VN sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa tổng công ty và các công ty con để giải phóng mặt bằng, đền bù và tái định cư phân kỳ một với số tiền dự kiến 5.000 tỉ đồng.

M.Q

>> Quốc hội sẽ nghe báo cáo thẩm tra về dự án sân bay Long Thành
>> Dự án sân bay Long Thành cần thiết nhưng chưa cấp thiết
>> Bộ GTVT nhầm tên nhà đầu tư 2 tỉ USD cho sân bay Long Thành vì ‘lỗi in ấn’
>> Bộ GTVT khẳng định Tập đoàn ADP cam kết cấp 2 tỉ USD cho sân bay Long Thành
>> Bộ trưởng Đinh La Thăng: Dự án sân bay Long Thành đưa ra lúc này không có lợi
>> Quốc hội sẽ quyết định chủ trương xây sân bay Long Thành
>> Nhà nước có phải gánh nợ nếu sân bay Long Thành thua lỗ?
>> Lo nguồn tiền để xây sân bay Long Thành
>> Trình Quốc hội chủ trương xây sân bay Long Thành
>> Dự án sân bay Long Thành cần 7,8 tỉ USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.