Chi trả nợ lương cho 320 công nhân

03/10/2011 10:16 GMT+7

(TNO) Ngày 3.10, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi cùng các cơ quan liên quan tiến hành chi trả số tiền hơn 1,1 tỉ đồng mà Công ty may Đại Cát Tường (trụ sở tại KCN Tịnh Phong-Quảng Ngãi) đã nợ lương của 320 công nhân từ năm 2008 đến 2010 (ảnh), trong đó người được trả nợ lương cao nhất là 71 triệu đồng và thấp nhất gần 200.000 đồng.

Tháng 3.2005, Công ty may Đại Cát Tường với chức năng là may gia công xuất khẩu chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên đến giữa năm 2008 công ty bắt đầu “khất lương”, sau đó ông chủ doanh nghiệp lại bỏ mặc Công ty cùng các khoản nợ lương khiến hàng trăm công nhân rơi vào cảnh khó khăn, liên tục đến các cơ quan chức năng kêu cứu.

 

Mới đây, trong phiên đấu giá, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) đã mua lại tài sản của Công ty may Đại Cát Tường với số tiền hơn 39,8 tỉ đồng để trả nợ cho ngân hàng và chi trả nợ lương cho công nhân.

Được biết, Vinatex đang thông báo tuyển dụng lao động và tái đầu tư để nhanh chóng đưa công ty đi vào hoạt động.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.