Các nhà máy đường kêu cứu

21/02/2012 03:03 GMT+7

Ngày 20.2, Hiệp hội Mía đường VN (VSSA) đã chính thức đưa ra lời kêu cứu trước tình hình tồn kho và dư thừa đường hiện nay.

Theo ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch VSSA, lượng đường tồn kho tại các nhà máy đến ngày 15.2 đã xấp xỉ 300.000 tấn, chưa kể lượng đường đang lưu thông trên thị trường. Tình hình tiêu thụ chậm cùng với đường nhập lậu từ Thái Lan tràn vào đã kéo giá đường xuống dưới mức 16.000 đồng/kg và còn có xu hướng tiếp tục giảm. Hiện chỉ mới vào giữa vụ mía nhưng đã xuất hiện tình trạng doanh nghiệp nợ tiền mía của nông dân; một số nhà máy đã phải bán lỗ để có tiền mua nguyên liệu và trả lãi ngân hàng. VSSA đã gửi công văn kiến nghị Bộ NN-PTNT cho phép xuất khẩu đường để giải phóng hàng tồn kho. Bộ NN-PTNT cũng đã có công văn gửi Bộ Công thương đề nghị phối hợp giải quyết thủ tục cấp phép xuất khẩu trước mắt 100.000-150.000 tấn đường, tuy nhiên, cho đến nay quyết định chính thức vẫn chưa được phê duyệt.

Quang Thuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.