Cá chết trắng sông La Ngà

12/01/2012 20:07 GMT+7

(TNO) Ngày 12.1, nhiều hộ dân nuôi cá bè trên sông La Ngà (H.Định Quán, Đồng Nai) hốt hoảng khi phát hiện khoảng 10 tấn cá thương phẩm đã vào vụ thu hoạch tết bỗng chết và nổi trắng mặt sông.

 
Cá chết trắng trên bè

Theo Hội Nông dân xã La Ngà, H.Định Quán, khoảng 5 giờ sáng 12.1, hàng chục hộ dân nuôi cá bè khu vực sông La Ngà náo động khi phát hiện một đoạn sông dài khoảng 2km, xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, thuộc khu vực ấp 1 và 5.

Lập tức, nhiều hộ gần đó kéo bè ra xa để tránh nguồn nước ô nhiễm.

Sau khi xác minh thực tế, Hội Nông dân thống kê có khoảng hơn 10 bè cá của 3 hộ dân bị thiệt hại, ước tính khoảng hơn 10 tấn với tổng số tiền trên 700 triệu đồng.

 
Người dân vớt cá chết để bán tháo làm thức ăn cho gia súc

Theo Hội Nông dân xã La Ngà, cá chết gồm các loại chép, rô phi, lăng nha, điêu hồng có trọng lượng từ 0,5 - 1,5 kg, chuẩn bị vào mùa thu hoạch để đưa ra thị trường tết với giá khoảng 35.000 đồng/kg.

Do cá chết quá nhiều nên các hộ dân phải bán tháo với giá 3.000 - 5.000 đồng/kg để làm thức ăn cho gia súc.

Một số hộ dân cho biết khi xảy ra hiện tượng cá chết, nguồn nước sông không có màu và mùi gì khác thường.

UBND H.Định Quán đã chỉ đạo Phòng TN-MT lấy mẫu nước để phân tích nguyên nhân cá chết.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Cá chết ngập bờ biển
>> Cá chết trắng sông Vĩnh Định
>> Cá chết hàng loạt vì nước thải công nghiệp
>> Cá mú chết hàng loạt
>> Cá chết hàng loạt trên sông Sêrêpốk

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.