Buôn lậu xăng dầu tăng do chênh lệch giá

05/03/2013 03:50 GMT+7

Tại cuộc họp báo Bộ Công thương chiều 4.3, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, cho biết việc dùng quỹ bình ổn và các công cụ tài chính khác để giữ giá xăng dầu ổn định, dựa trên dự đoán vào tháng 3, tháng 4 giá thế giới sẽ giảm.

Đến thời điểm này, dự đoán có vẻ đang chính xác, khi vào ngày 26.2, giá thế giới ở mốc 132 USD/thùng thì đến ngày 3.3 xuống còn 123 USD/thùng. Theo ông Quyền, trước ngày 26.2, quỹ bình ổn còn rất mỏng, nhưng vì mục tiêu chung là kiềm chế lạm phát, buộc phải chấp nhận và sẽ trích bù quỹ bình ổn sau khi có điều kiện thích hợp.

Một yếu tố khác là tình hình buôn lậu xăng dầu qua biên giới, do giá trong nước hiện thấp hơn giá tại Lào, Campuchia tới 4.000 - 5.000 đồng/lít. Ngày 3.3, Cảnh sát biển Vùng 2 (Quảng Nam) đã bắt vụ buôn bán trái phép 10.000 lít dầu diesel trên biển.

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.