Buôn lậu biên giới nóng lên

14/01/2013 03:11 GMT+7

Theo đánh giá của Cục Hải quan Đồng Tháp, những ngày cuối năm, hoạt động buôn lậu trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Các mặt hàng buôn lậu nóng nhất vẫn là thuốc lá và rượu ngoại. Những người buôn lậu dùng mọi phương thức, thủ đoạn để vận chuyển hàng và manh động giật lại hàng khi bị lực lượng phát hiện, bắt giữ. Nếu như trước kia, thuốc lá lậu được vận chuyển theo tỉnh lộ 841 (từ cửa khẩu Thường Phước về TX.Hồng Ngự), thì nay các đối tượng đã chuyển địa bàn sang tuyến Thước Nước (thuộc khu vực xã Thường Thới Hậu A và B) về TX.Hồng Ngự. Đây là địa bàn có sông biên giới chung giữa 2 nước VN - Campuchia nên các đối tượng buôn lậu dễ trốn tránh lực lượng chức năng. Thuốc lá từ các kho bên phía Campuchia được những người buôn lậu dùng xuồng chở hàng qua sông biên giới và tuồn sâu vào nội địa. Trong năm 2012, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ, xử lý 500 vụ buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, mua bán hàng cấm (tăng 36 vụ so với năm 2011), với giá trị nhiều tỉ đồng. Trong đó, chỉ riêng tháng 12.2012, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, bắt giữ 61 vụ, với 55 người vận chuyển hàng cấm, hàng giả.

Buôn lậu biên giới nóng lên
Thuốc lá tập kết tại biên giới chuẩn bị tuồn vào Việt Nam - Ảnh: Công an cung cấp

Theo ông Nguyễn Tấn Thành, Phó trưởng phòng Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm Cục Hải quan An Giang, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Các mặt hàng nhập lậu chủ yếu gồm: thuốc lá, đường cát Thái Lan, vàng, ngoại tệ, quần áo, mỹ phẩm, rượu ngoại, bánh kẹo. Từ đầu năm 2012 đến nay, Hải quan An Giang đã phát hiện và bắt giữ được trên 100 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, trị giá gần 22 tỉ đồng.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.