Báo động về hàng giả

30/11/2012 03:47 GMT+7

Tại hội thảo nhân ngày Phòng, chống hàng giả, hàng nhái 29.11 do Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (Vatap) phối hợp Cơ quan thường trực Ban 127/TW, Cục Quản lý thị trường (QLTT), tổ chức ở TP.HCM ngày 29.11, ông Trần Hùng, Cục phó Cục QLTT, cho biết nạn sản xuất, buôn bán hàng giả vẫn chưa được đẩy lùi và tiếp tục có những diễn biến phức tạp đến mức báo động.

Không chỉ bày bán gần như công khai, hàng giả còn được làm ngày càng tinh vi, khiến người tiêu dùng gần như không thể phát hiện. Đáng chú ý là đã xuất hiện thủ đoạn người trong nước móc nối đối tượng ở nước ngoài sản xuất hàng giả, nhập vào Việt Nam tiêu thụ. Trong khi đó, số vụ vi phạm phát hiện được chủ yếu xử phạt hành chính, ít có vụ bị khởi tố nên không đủ răn đe...

Báo động về hàng giả
Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Q.6 (TP.HCM) bắt quả tang vụ kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng lậu trên địa bàn quận - Ảnh: Hoàng Việt

Trong 9 tháng đầu năm nay, QLTT cả nước kiểm tra, xử lý 59.175 vụ vi phạm, xử phạt, truy thu thuế, bán hàng tịch thu thu hơn 275 tỉ đồng, tiêu hủy hàng hóa trị giá gần 40 tỉ đồng. Theo ông Nicolas Aasheim, đại diện Hiệp hội Chống rượu giả quốc tế tại Việt Nam, đến cuối tháng 11.2012 hiệp hội này phối hợp cơ quan chức năng đã triệt phá hơn 25 vụ sản xuất rượu giả tại Việt Nam, 20 nghi can sản xuất rượu giả bị truy tố.

Tại TP.HCM, trong tháng 11.2012, Chi cục QLTT TP.HCM đã kiểm tra, tạm giữ 86.296 đơn vị sản phẩm và hơn 13,5 tấn hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả..., xử phạt hành chính thu hơn 7,5 tỉ đồng (tăng 2,63% so với tháng trước), tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 838 triệu đồng, hàng tịch thu chờ bán trị giá hơn 66,4 tỉ đồng.

Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.