Bàn giao tàu cao tốc cho đảo Lý Sơn

09/03/2015 08:21 GMT+7

Ngày 8.3, chiếc tàu đầu tiên (Greenlines-A1) trong dự án đầu tư đóng mới đoàn tàu cao tốc cho đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gồm 5 chiếc, do Công ty Thái Bình Dương (đảo Lý Sơn) làm chủ đầu tư, đã được giao nhận tại vũng neo đậu Lý Sơn.

Ngày 8.3, chiếc tàu đầu tiên (Greenlines-A1) trong dự án đầu tư đóng mới đoàn tàu cao tốc cho đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) gồm 5 chiếc, do Công ty Thái Bình Dương (đảo Lý Sơn) làm chủ đầu tư, đã được giao nhận tại vũng neo đậu Lý Sơn.
Tàu Greenlines-A1 tại vũng neo đậu Lý Sơn - Ảnh: C.T.VTàu Greenlines-A1 tại vũng neo đậu Lý Sơn - Ảnh: C.T.V
Ngày 7.3, đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và H.Lý Sơn đã đến thăm hỏi, chúc mừng cán bộ thuyền viên và chạy thử nghiệm vòng quanh đảo.
Greenlines-A1 do Công ty Greenlines DP TP.HCM thiết kế, xưởng Tân Á Đông (Tiền Giang) thi công, dài 16 m, rộng 4,2 m, hai động cơ 400 mã lực, sức chứa 60 khách, tốc độ 25 - 28 hải lý/giờ. Ông Dương Hồng Hường, Giám đốc Công ty Thái Bình Dương, cho biết với mục đích phục vụ du lịch biển đảo và hỗ trợ tình huống khẩn cấp (như cấp cứu…), công ty đã ký kết và đang thực hiện tiếp với Công ty Greenlines 4 chiếc còn lại của dự án gồm: 1 GC-25150, dài 25 m, rộng 7,2 m, 1.200 mã lực, chở 150 khách; 1 tàu RIB chống lật chống chìm, trang bị 1 máy 500 mã lực, chở 40 khách; 2 tàu RIB chống lật chống chìm, trang bị 1 máy 315 mã lực chở 16 khách. Các tàu này đều được thiết kế cho tốc độ 30 - 35 hải lý/giờ.
Theo hợp đồng sử dụng thương quyền, đoàn tàu sẽ hoạt động dưới thương hiệu Greenlines, được sử dụng hệ thống bán vé online và các tiện ích khác do Hãng Greenlines tư vấn tạo một phương thức phục vụ hiện đại cho người dân và du khách đến Lý Sơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.