Bán 60.000 vé tàu tết ngày cao điểm qua mạng

15/11/2011 06:03 GMT+7

Từ 8 giờ hôm nay (15.11), Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn sẽ triển khai đặt chỗ mua vé tàu tết qua mạng (www.vetau.com.vn) của giai đoạn 1 (từ ngày 15 - 20.11), bán vé cho hành khách đến các ga từ Đông Hà trở ra Hà Nội, kể cả vé khứ hồi sau tết.

Từ 8 giờ hôm nay (15.11), Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn sẽ triển khai đặt chỗ mua vé tàu tết qua mạng (www.vetau.com.vn) của giai đoạn 1 (từ ngày 15 - 20.11), bán vé cho hành khách đến các ga từ Đông Hà trở ra Hà Nội, kể cả vé khứ hồi sau tết.

Ông Đinh Văn Sang, Phó tổng giám đốc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn, cho biết trong giai đoạn 1 công ty sẽ đưa lên mạng khoảng 40.000 - 45.000 chỗ trong tổng số 60.000 chỗ bán qua mạng của 8 ngày cao điểm tết (từ ngày 21-28 tháng chạp âm lịch), chưa kể số chỗ khứ hồi sau tết. Như vậy, số chỗ cho giai đoạn 2 (bán từ ngày 22 - 27.11 cho hành khách đến các ga từ Huế trở vào Sài Gòn) sẽ còn khoảng 15.000 -20.000 chỗ. Đối với số chỗ dành cho hành khách mua vé tại các ga dọc đường từ Biên Hòa đến Đà Nẵng, công ty chỉ đưa lên mạng 50% lượng vé; 50% còn lại sẽ để cho các ga này bán trực tiếp cho khách.


Việc thuê đường truyền tốc độ hơn 100 megabit/giây liệu có thể tránh được tình trạng nghẽn mạng như mọi năm? - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Được biết, trong 8 ngày cao điểm tết có tổng cộng khoảng 100.000 chỗ của tất cả các đoàn tàu khởi hành từ ga Sài Gòn, trong đó khoảng 60.000 chỗ được bán qua mạng, số còn lại dành cho các tập thể đã đăng ký trước và khoảng 15.000 chỗ chuyển cho ga Hà Nội bán vé khứ hồi. Trước ngày 15.11, công ty cũng đã đưa lên mạng 50% lượng vé của những ngày từ 20 tháng chạp trở về trước. Từ ngày 1 - 10.12, công ty sẽ mở bán các chỗ còn lại từ Sài Gòn đến Hà Nội (nếu còn). Sau ngày 10.12, công ty thu hồi các chỗ còn lại (khách đặt chỗ nhưng không lấy vé) và giao cho các ga bán cho hành khách có nhu cầu.

Để hạn chế tình trạng quá tải mạng, năm nay Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn thuê đường truyền của nhà cung cấp dịch vụ mới là Công ty CP truyền thông Cuộc Sống Mới (Newlife Media), với tốc độ đường truyền hơn 100 megabit/giây (năm trước là 60 megabit/giây), cùng lúc có thể đáp ứng khoảng 10.000 lượt truy cập.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.