5 năm, xa lộ Hà Nội chỉ đạt 47% tiến độ

16/06/2015 06:07 GMT+7

Ngày 15.6, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tại buổi kiểm tra thực địa dự án mở rộng xa lộ Hà Nội.

Ngày 15.6, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tại buổi kiểm tra thực địa dự án mở rộng xa lộ Hà Nội. Ông Lê Hoàng Quân cho rằng dự án mở rộng xa lộ Hà Nội là một trong những dự án trọng điểm của TP, được khởi công từ tháng 4.2010 nhưng đến nay tiến độ chỉ đạt 47% tổng khối lượng công việc.

Ông Lê Hoàng Quân yêu cầu chủ đầu tư (Công ty CII) chủ động phối hợp, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ những hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước ngày 30.4.2016. UBND Q.9 hoàn tất giải tỏa di dời 14 hộ dân còn lại để giao mặt bằng thi công trước ngày 30.9.2015. UBND Q.2 khẩn trương xem xét thực hiện thủ tục để cưỡng chế thu hồi mặt bằng 2 hộ còn lại tại P.An Phú theo quy định. Đối với phần mặt bằng trùng phạm vi thi công tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên tại Q.2, Q.Thủ Đức, BQL đường sắt đô thị phải khẩn trương thi công để giao lại mặt bằng cho CII trước ngày 1.9.2015.

Về bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa bàn tỉnh Bình Dương, UBND TP thống nhất đề xuất của chủ đầu tư sử dụng vốn tự thu xếp của đơn vị (không sử dụng vốn ngân sách TP) để chi trả. Nguồn vốn này được tính vào tổng mức đầu tư dự án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.