30% doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ đóng cửa trong 2 năm

01/11/2013 03:05 GMT+7

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ (Vietcrart), trong vòng 2 năm qua, khoảng 30% doanh nghiệp trong ngành rơi vào tình trạng sản xuất không có lãi, hàng bán chậm buộc phải thu hẹp hoặc ngừng sản xuất.

Phó chủ tịch Vietcrart Lê Bá Ngọc cho biết lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành thủ công mỹ nghệ giảm đến 10%, dù kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Từ năm 2010 đến nay, tăng trưởng của ngành nghề giảm đến một nửa, chỉ còn trung bình 6%/năm. Theo ông Ngọc, chi phí đầu vào như nguyên vật liệu, giá điện, nước tăng mỗi năm và tăng mạnh khiến doanh nghiệp nội không còn sức để đầu tư làm mẫu mã đẹp, cạnh tranh tốt. Nhiều doanh nghiệp chọn hướng làm hàng giá rẻ, đại trà để tồn tại. Tuy nhiên, với tầm nhìn ngắn hạn như vậy, tỷ lệ doanh nghiệp Vietcrart sẽ đóng cửa nữa không chỉ dừng lại ở con số 30%.

N.Nga

>> Độc đáo hàng thủ công mỹ nghệ
>> Sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ
>> Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.