10 tháng nhập siêu từ Trung Quốc 23,3 tỉ USD

20/11/2014 05:00 GMT+7

Theo số liệu cập nhật của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu 2014, VN nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc 35,6 tỉ USD nhưng xuất khẩu vào quốc gia này chỉ 12,3 tỉ USD.

Như vậy, thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên tới 23,3 tỉ USD chỉ trong 10 tháng.

Những mặt hàng xuất khẩu của VN mà Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính có gạo (1,92 triệu tấn), chiếm 32,5% tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước; cao su (374.000 tấn), chiếm 44% lượng cao su xuất khẩu; than đá (3,87 triệu tấn), chiếm 61% tổng lượng than đá xuất khẩu...

Những mặt hàng VN nhập khẩu chính của Trung Quốc có nhiều thứ lên đến hàng tỉ USD như máy móc, thiết bị, phụ tùng (6,45 tỉ); máy tính, linh kiện (3,7 tỉ); nguyên phụ liệu dệt may, da giày (5,6 tỉ)…

Trong khi đó, VN đạt thặng dư thương mại với thị trường Mỹ 18,4 tỉ USD, cụ thể xuất khẩu 23,6 tỉ USD và nhập khẩu chỉ 5,2 tỉ USD.

N.T.Tâm

>> Tăng trưởng nhập siêu từ Trung Quốc giảm còn 19%
>> Giảm thiểu nhập siêu lớn từ Trung Quốc
>> Cú hích giảm nhập siêu từ Trung Quốc
>> Mối nguy nhập siêu từ Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.