Kinh tế lấy lại đà tăng trưởng

10/09/2023 08:01 GMT+7

Kết luận tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra sáng 9.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ nổi bật trong tháng 8 và 8 tháng năm nay là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy.

Tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Lạm phát tiếp tục xu hướng giảm dần, CPI (chỉ số giá tiêu dùng) bình quân 8 tháng tăng 3,1%. Thị trường chứng khoán hồi phục. Phát hành trái phiếu doanh nghiệp (DN) lũy kế từ đầu năm đạt 132.000 tỉ đồng, trong đó trái phiếu riêng lẻ là 115.000 tỉ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt gần 297.700 tỉ đồng, đạt 42,1% kế hoạch… Tháng 8 có trên 14.000 DN thành lập mới, tăng 2,3% về số DN và tăng 6,6% về vốn đăng ký so với tháng 7.

Kinh tế lấy lại đà tăng trưởng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp

GIA HÂN

Đánh giá cao kết quả đạt được, song Thủ tướng cho rằng, vẫn còn nhiều khó khăn như thu ngân sách nhà nước 8 tháng giảm 8,8% so với cùng kỳ, nợ xấu có xu hướng tăng, tăng trưởng tín dụng thấp. Các động lực tăng trưởng, nhu cầu trên các thị trường lớn, truyền thống suy giảm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giảm 13,1% trong 8 tháng. Đầu tư công khởi sắc nhưng mục tiêu giải ngân trên 95% vẫn là thách thức…

Bỏ thi thăng hạng viên chức

Thông tin về việc bỏ thi thăng hạng viên chức, tại họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Nội vụ đã dự thảo sửa đổi một số quy định trong việc thăng hạng nghề nghiệp, trong đó không còn hình thức thi, mà chỉ còn lại hình thức xét.

Để đạt các mục tiêu đề ra, Thủ tướng nhấn mạnh, trong các tháng còn lại của năm, cần tập trung vào 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước tập trung tháo gỡ nút thắt vốn tín dụng; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định, điều kiện, thủ tục cho vay, bảo đảm tăng khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, DN vào các lĩnh vực ưu tiên.

Tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Về các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất, nhất là lãi suất cho vay. Bộ Xây dựng tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của thị trường, các dự án bất động sản. Bộ GTVT tập trung chỉ đạo triển khai các công trình, dự án giao thông chiến lược, có tính liên vùng, nhất là sân bay Long Thành và các dự án cao tốc...

ùng nhận tiền vụ Việt Á, vì sao tội danh khác nhau ?

Liên quan vụ Việt Á, đầu tháng 6, Bộ Công an cho biết Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) kiếm lãi khoảng 4.000 tỉ đồng và chi khoảng 800 tỉ đồng để bôi trơn. Nhưng trong kết luận điều tra đã ban hành, Bộ Công an xác định số tiền Công ty Việt Á đã hưởng lợi bất chính hơn 1.200 tỉ đồng và số tiền chi để đưa hối lộ là hơn 106 tỉ đồng. Bên cạnh đó, theo kết luận, một số lãnh đạo dù nhận số tiền cảm ơn lớn nhưng chỉ bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ và vi phạm quy định về đấu thầu.

Tại họp báo Chính phủ, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, lý giải sự chênh lệch về số liệu do đây là lời khai ban đầu của các bị can, cơ quan điều tra và người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp cho các phóng viên. Tuy nhiên, kết luận điều tra có chênh lệch về con số so với lời khai của bị can Phan Quốc Việt, vì không thể chỉ dùng lời khai ban đầu của các bị can. Chỉ khi có đủ căn cứ chứng minh bị can Việt đưa tiền cho ai, đưa bao nhiêu tiền thì cơ quan điều tra mới kết luận. Ngoài C03 Bộ Công an điều tra thì Bộ Công an có ủy quyền điều tra cho công an 63 tỉnh, thành điều tra liên quan vụ Việt Á. Tới nay, một số tỉnh vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ con số tiền thu lợi bất chính và tiền bôi trơn.

Giải thích vì sao cùng một hành vi nhận tiền nhưng các bị can bị khởi tố tội danh khác nhau, ông Xô cho rằng, nguyên nhân do phương thức, cách thức nhận tiền của từng bị can khác nhau. "Có những bị can đặt yêu cầu, nêu thỏa thuận, đặt điều kiện với đối tượng đưa tiền. Họ nhận tiền xong mới xử lý vụ việc. Nhưng có những bị can không đưa ra yêu cầu hay thỏa thuận nào mà nhận tiền, nhận quà sau khi công việc hoàn thành. Hành vi động cơ khác nhau khi nhận tiền thì tội danh khác nhau", ông Xô nêu.


Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ LĐ-TB-XH tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đề xuất việc tăng lương tối thiểu cho công nhân lao động, báo cáo cấp có thẩm quyền. Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Chính phủ phương án trình Bộ Chính trị, T.Ư, Quốc hội về lộ trình cải cách tiền lương.

CHUYỂN ĐỘNG KINH TẾ ngày 7.9: Sản xuất, xuất khẩu dần khởi sắc

Thông tin thêm về các mục tiêu tăng trưởng tại họp báo Chính phủ chiều 9.9, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương cho biết kết quả tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm mới đạt 3,72%. Đây là mức thấp hơn so với các mục tiêu đề ra cũng như kịch bản Nghị quyết 01 của Chính phủ. Tuy nhiên, ông Phương cũng lạc quan cho rằng giai đoạn tới có nhiều điểm thuận lợi, trong đó sự phục hồi khá tốt của khu vực dịch vụ, đặc biệt là du lịch, sức cầu lớn từ thị trường trong nước. Về giải ngân vốn đầu tư công, dù mới đạt 42% tới thời điểm này, song lãnh đạo Bộ KH-ĐT vẫn tin tưởng mức 95% mà Thủ tướng đã yêu cầu sẽ đạt được trong năm 2023. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.