Kiều bào đề nghị quảng bá văn hóa Việt Nam có chọn lọc, tránh dàn trải

02/02/2024 12:18 GMT+7

Gặp gỡ lãnh đạo TP.HCM, kiều bào đề nghị có chiến lược, chọn lọc để quảng bá văn hóa hình ảnh đất nước ở nước ngoài...

Sáng 2.2 (23 tháng chạp), đoàn đại biểu với hơn 100 kiều bào đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài về quê hương dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đã có chuyến tham quan trụ sở UBND TP.HCM và gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo thành phố, sau khi cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân thực hiện nghi thức thả cá chép 'tiễn ông Công, ông Táo'.

Kiều bào đề nghị quảng bá văn hóa Việt Nam có chọn lọc, tránh dàn trải- Ảnh 1.

Đoàn kiều bào tham quan trụ sở UBND TP.HCM

NHẬT THỊNH

Cùng tham dự hoạt động này có ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM. Tại buổi gặp gỡ này, nhiều kiều bào đã chia sẻ câu chuyện cá nhân và hiến kế, gợi mở cho việc phát triển thành phố.

Kiều bào đề nghị quảng bá văn hóa Việt Nam có chọn lọc, tránh dàn trải- Ảnh 2.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo TP.HCM cũng trò chuyện cùng bé Phạm Việt Hà (8 tuổi, kiều bào Úc). Bé Việt Hà là kiều bào nhỏ tuổi nhất trong 100 kiều bào dự chương trình "Xuân Quê hương" năm 2024, chia sẻ rằng em được mẹ dạy tiếng Việt. "Dịp năm mới, con xin chúc cô chú nhiều sức khỏe và vui vẻ!", Việt Hà nói và hát tặng đoàn đại biểu một đoạn của bài hát "Việt Nam trong tôi là"

NHẬT THỊNH

Kiều bào đề nghị quảng bá văn hóa Việt Nam có chọn lọc, tránh dàn trải- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Duy Anh, Phó chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản là một trong những người góp phần tổ chức thành công chương trình "Xuân quê hương" tháng 1.2024 cho người Việt Nam tại Fukuoka. Sự kiện này xác lập kỷ lục người Việt toàn cầu khi có hơn 800 kiều bào và người nước ngoài cùng mặc áo dài xếp hình bản đồ Việt Nam. Ông cũng chia sẻ muốn có nhiều hơn nữa sự kết nối người Việt ở nước bạn để hỗ trợ nhau phát triển và làm nên tự hào là người Việt Nam

NHẬT THỊNH

Kiều bào đề nghị quảng bá văn hóa Việt Nam có chọn lọc, tránh dàn trải- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Đỗ Dũng (kiều bào Singapore) là người đã tặng bản thiết kế xây dựng Phố Việt Nam (Vietnam Town) đầu tiên trên thế giới, tại Thái Lan. Ông cho hay, mình rất tự hào khi được đóng góp cho việc giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến nước bạn, cũng như cung cấp thêm một địa chỉ sinh hoạt cho người dân ở nước ngoài

NHẬT THỊNH

Kiều bào đề nghị quảng bá văn hóa Việt Nam có chọn lọc, tránh dàn trải- Ảnh 5.

Ông Peter Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, kiến nghị TP.HCM xem xét phát hành trái phiếu cho những đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết 98. “Chúng tôi sẽ vận động kiều bào mua trái phiếu để thành phố có vốn đầu tư”, ông Peter Hồng nói và đề nghị TP.HCM có chương trình thu hút và sử dụng hiệu quả kiều hối; tạo thêm cơ chế để kiều bào tham gia hiến kế cho sự phát triển TP.HCM

NHẬT THỊNH

Kiều bào đề nghị quảng bá văn hóa Việt Nam có chọn lọc, tránh dàn trải- Ảnh 6.

Bà Phan Bích Thiện (kiều bào Hungary) kiến nghị Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng cần xây dựng chiến lược để quảng bá văn hóa ra thế giới. "Hiện, chúng ta quảng bá rất nhiều, còn dàn trải. Thay vào đó, cần có chọn lọc, có chiến lược để định vị mình. Ví dụ như TP.HCM xác định là thành phố năng động, ẩm thực đường phố phong phú, được yêu thích. Vậy thì có thể hướng tới quảng bá ẩm thực ở thành phố không ngủ", bà Thiện dẫn chứng

NHẬT THỊNH

Kiều bào đề nghị quảng bá văn hóa Việt Nam có chọn lọc, tránh dàn trải- Ảnh 7.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết lượng kiều hối tại TP.HCM năm 2023 gần 9,5 tỉ USD, tăng hơn 40% so với năm 2022, tương đương gần 50% tổng thu ngân sách của TP.HCM. Điều này thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ của kiều bào với người dân trong nước. Ông Hoan gửi lời cảm ơn kiều bào thời gian qua đã luôn hiến kế, hành động, kết nối trong và ngoài nước cũng như có nhiều dự án, công trình lớn cho thành phố

NHẬT THỊNH

Việt kiều trải nghiệm metro số 1: 'Không nghĩ là mình đang ở TP.HCM'

Thông tin thêm tại buổi gặp mặt, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho hay, thành phố xác định tư duy phải thay đổi để có thể phát triển, đóng góp nhiều hơn cho cả nước. "Chúng tôi xác định trong quy hoạch mới, tất cả các ngành công nghiệp phải chuyển đổi thành công nghiệp xanh, công nghiệp sạch", ông Hoan nói và cho biết việc phát triển nông nghiệp, các ngành dịch vụ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe... cũng sẽ có nhiều chuyển đổi, đột phá để đáp ứng tình hình mới.

Ông Hoan ghi nhận các ý kiến của kiều bào và đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài hướng dẫn cho kiều bào về nước đầu tư thông qua nhiều hình thức như thành lập doanh nghiệp, các dự án, công trình phát triển bền vững. Đồng thời, mong kiều bào hướng dẫn người thân sử dụng nguồn lực kiều hối hiệu quả nhất để phát triển lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.