Kiên Giang: Truy điệu, an táng 20 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

25/07/2022 16:02 GMT+7

Tại nghĩa trang H.Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ truy điệu, an táng 20 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Ngày 25.7, tại nghĩa trang liệt sĩ H.Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ truy điệu, an táng 20 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

20 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ H.Hòn Đất

XUÂN LAM

Tại lễ truy điệu, ông Nguyễn Lưu Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc và những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống trên chiến trường Campuchia vì tình hữu nghị quốc tế cao cả để giúp nước bạn thoát khỏi họa diệt chủng.

Sau lễ truy điệu và lễ dâng hương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh và Đội K92 tỉnh Kiên Giang tổ chức an táng 20 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và chuyên gia Việt Nam theo nghi thức quân đội tại khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ H.Hòn Đất.

Trong mùa khô năm 2021 - 2022, Đội K92 Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập được 202 hài cốt liệt sĩ; trong đó 20 hài cốt quy tập ở tỉnh Kam Pốt, Koh Kong (Campuchia) và 182 hài cốt liệt sĩ quy tập trên địa bàn trong tỉnh.

Từ năm 2001 đến nay, thực hiện hiệp định giữa Việt Nam và Campuchia, tỉnh Kiên Giang đã tìm kiếm, quy tập được 2.080 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên địa bàn 4 tỉnh Kam Pốt, Kép, Shihanouk, Koh Kong để đưa về nước an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.