Khu biệt thự xây trái phép ở Vĩnh Long: Vì sao chỉ phạt hành chính mà không cưỡng chế tháo dỡ?

Nam Long
Nam Long
28/02/2023 11:39 GMT+7

Liên quan đến vụ khu biệt thự xây trái phép trên đất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản vừa bị phạt hành chính, UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định 'đúng quy hoạch'.

Ngày 28.2 trao đổi với báo chí về việc khu biệt thự Khang Thị xây trái phép trên đất nông nghiệp và đất nuôi trồng thủy sản vừa bị UBND tỉnh Vĩnh Long xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định khu nhà ở xây dựng đúng quy hoạch. "Nếu khu Khang Thị mà xây sai quy hoạch là tỉnh đã cưỡng chế đập bỏ rồi", ông Liệt cho biết.

Khu biệt thự xây trên đất nông nghiệp: UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định đúng quy hoạch - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trả lời báo chí sáng 28.2

NAM LONG

"Họ làm đúng quy hoạch, đúng chủ trương nhưng cái sai ở đây là họ không chịu làm thủ tục đất đai, xin phép xây dựng. Cho nên câu chuyện để xảy ra vi phạm là trách nhiệm của cán bộ địa phương. Vai trò quản lý của địa phương là rất lớn. Khi người ta cất cái nhà, chở vật tư ra vô thì địa phương biết rồi, chứ làm sao nói địa phương không biết được. Như khu Khang Thị, địa phương có kiểm tra nhưng sau đó không báo cáo, nhắc nhở. Khi tới tỉnh là mọi chuyện xong hết rồi. Khu Khang Thị đã nhận đặt cọc tiền của người mua. Hiện giờ tỉnh đã yêu cầu dừng ngay việc đặt cọc nhà cửa. Tới đây, tôi sẽ tiếp tục ký quyết định xử phạt hành vi kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện", ông Liệt khẳng định.

Khu biệt thự xây trên đất nông nghiệp: UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định đúng quy hoạch - Ảnh 2.

Cổng chính khu biệt thự liền kề Khang Thị đấu nối trực tiếp vào đường Nguyễn Huệ

NAM LONG

Trước đó, ngày 24.2, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Địa ốc P&G (trụ sở chính tại khóm 1, P.8, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long), do ông P.V.G làm giám đốc, với số tiền hơn 157 triệu đồng.

Công ty này bị phạt vì đã thực hiện hành vi vi phạm là tự ý sử dụng không đúng mục đích sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp tại khu vực đô thị không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép với diện tích hơn 4.200 m2 (hơn 3.485 m2đất trồng cây lâu năm và hơn 794 m2đất nuôi trồng thủy sản) để làm đường giao thông và sử dụng đất xây dựng nhà ở.

Khu biệt thự xây trên đất nông nghiệp: UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định đúng quy hoạch - Ảnh 3.

Khu biệt thự liền kề Khang Thị được xây dựng trên đất nông nghiệp

NAM LONG

Ngoài ra, công ty còn tự ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông N.V.U vào ngày 6.5.2021 với tổng diện tích hơn 6.764 m2 để thực hiện dự án chưa được UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận (đến ngày 10.11.2021 mới được UBND chấp thuận chủ trương tại công văn số 7244 ngày 10.11.2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long).

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, khu nhà ở Khang Thị được xây dựng theo kiểu biệt thự liền kề kiểu châu Âu, mỗi căn 3 tầng, diện tích sàn từ 220 - 240 m2, được chủ đầu tư chào bán với giá từ 5 tỉ đồng mỗi căn và hàng chục căn nhà trái phép này đã có chủ nhân. Cổng chính của khu biệt thự đấu nối trực tiếp vào đường Nguyễn Huệ (P.2, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long). Trước lần bị phạt ngày 24.2 vừa qua, công ty này đã nhiều lần bị phạt với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.