Không quân Mỹ ngừng bay toàn bộ oanh tạc cơ tàng hình B-2

20/12/2022 08:42 GMT+7

Không quân Mỹ đã cho ngừng bay toàn bộ phi đội máy bay ném bom tàng hình B-2 sau vụ một chiếc máy bay loại này phải hạ cánh khẩn cấp và bốc cháy vào đầu tháng này.

AP cho biết một chiếc B-2 đã gặp sự cố khi đang bay vào ngày 10.12, buộc phi hành đoàn phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Whiteman ở St Louis, bang Missouri (Mỹ). Tại đây, máy bay bốc cháy song ngọn lửa đã được dập tắt và không có thương vong.

Máy bay B-2 của Mỹ

không quân mỹ

Quyết định ngừng bay đối với các máy bay B-2 được xem là rất nghiêm trọng do toàn bộ phi đội oanh tạc cơ tàng hình này có chưa tới 20 chiếc. Hơn nữa, các máy bay B2 này, cùng với "pháo đài bay" B-52 Stratofortress, là trụ cột trên bầu trời của lực lượng hạt nhân quốc gia Mỹ.

B-2 thường xuyên được triển khai tới Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và gần đây là tới châu Âu để biểu dương sức mạnh. Trong thời gian ngừng hoạt động, toàn bộ phi đội sẽ được kiểm tra, theo thượng sĩ Beth Del Vecchio, phát ngôn viên của Đơn vị Ném bom 509 (509 BW) thuộc Không quân Mỹ.

Không quân Mỹ ngừng bay toàn bộ oanh tạc cơ tàng hình B-2

Theo kế hoạch trước đó, máy bay B-2 sẽ bay trong sự kiện Rose Parade và Rose Bowl Game (giải bóng bầu dục của sinh viên các trường đại học Mỹ) năm 2023. Song sau diễn biến mới nhất, máy bay B-1 Lancer sẽ là lựa chọn thay thế, theo tuyên bố của 509 BW.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1989 và thiết kế cánh bay của nó đã hình thành cơ sở cho phiên bản thay thế sau cùng, B-21 Raider, được giới thiệu vào tháng này. B-21 dự kiến ​​sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm tới.

Vào tháng 9.2021, một chiếc B-2 khác tại căn cứ Whiteman phải hạ cánh khẩn cấp sau khi hệ thống thủy lực bị hỏng, khiến bộ phận hạ cánh của máy bay ném bom không thể hoạt động. Cánh trái của chiếc phi cơ đã kéo lê trên mặt đất gần hai cây số trước khi nó dừng lại, dẫn đến thiệt hại ít nhất 10 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.