Khởi tố bị can che giấu tội phạm giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng

Nam Long
Nam Long
25/03/2024 16:38 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Huỳnh Khánh Duy (Vĩnh Long) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.

Ngày 25.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Huỳnh Khánh Duy (20 tuổi, ngụ xã Bình Phước, H.Mang Thít, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Duy là người liên quan vụ án giết người; gây rối trật tự công cộng và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại quán bi da trên địa bàn xã Phú Đức, H.Long Hồ (Vĩnh Long).

Khởi tố bị can che giấu tội phạm giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng- Ảnh 1.

Bị can Huỳnh Khánh Duy tại cơ quan công an

NAM LONG

Theo hồ sơ, tối 28.7.2023, anh N.T.Q. (41 tuổi) và anh N.H.D. (36 tuổi) cùng Phạm Quốc Huy (23 tuổi, cả 3 đều ngụ xã Phú Đức, H.Long Hồ) đánh bi da tại một quán nước trên địa bàn xã Phú Đức thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau và xô xát.

Nghe Huy nói bị đánh, Nguyễn Huy Thành (27 tuổi, ngụ xã Long Phước, H.Long Hồ) đem theo súng (đã được giám định là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và thuộc vũ khí quân dụng) đến quán hăm dọa và đánh nhau với 2 anh Q. và D. nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Thành và Huy bỏ đi.

Khởi tố bị can che giấu tội phạm giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng- Ảnh 2.

4 bị can từ trái qua, trên xuống: Trần Tuấn Tài, Nguyễn Minh Nghiệp, Trần Tuấn Sĩ và Phạm Quốc Huy

NAM LONG

Tuy nhiên, sau khi nghe kể lại sự việc, Trần Tuấn Tài (24 tuổi), Nguyễn Minh Nghiệp (33 tuổi, cùng ngụ xã Long Phước, H.Long Hồ) và Trần Thanh Sĩ (18 tuổi, ngụ xã Tân Long, H.Mang Thít) tiếp tục đem hung khí chạy đến quán bi da trên và đâm anh Q. tử vong.

Sau khi vụ án xảy ra, Tài và Sĩ về nhà của Duy ở xã Bình Phước, H.Mang Thít. Tại đây, Duy cất giấu bộ đồ mà Tài mặc khi gây án và dùng xe máy chở Tài và Sĩ ra đường đón xe để bỏ trốn. Quá trình điều tra, Duy đã được mời làm việc nhưng không khai nhận mà cố ý che giấu, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Khởi tố bị can che giấu tội phạm giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng- Ảnh 3.

Tang vật được công an thu giữ

NAM LONG

Nghiệp, Sĩ, Huy, Thành và Tài đã bị bắt tạm giam và khởi tố về các hành vi giết người; gây rối trật tự công cộng và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 2 khẩu súng và 11 viên đạn cùng một số tang vật có liên quan.

Vụ đánh nhau có súng trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long hoàn tất hồ sơ để xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.