Khởi nghiệp từ dược liệu

03/07/2023 07:00 GMT+7

Trong hành trình khởi nghiệp của mình, chị Nguyễn Thị Thu Trang (33 tuổi), ngụ tại xã Tân An, H.Đăk Pơ, Gia Lai, đã mang cả hương vị, sản vật quê hương vào những sản phẩm trà, dược liệu… có giá trị cao.

Tốt nghiệp Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM năm 2012, chị Trang được nhận vào làm ở Trung tâm công nghệ sinh học TP.HCM. Làm ở môi trường nhà nước được hơn một năm, chị Trang chuyển sang làm cho một công ty tư nhân về lĩnh vực dược liệu thêm 3 năm nữa.

Theo chị Trang, ở cao nguyên có khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho việc phát triển cây dược liệu và nguồn dược liệu tự nhiên ở vùng đất này khá phong phú. Năm 2015, chị Trang cùng với một số bạn mở trại nấm linh chi ở Gia Lai. Năm 2017, trại nấm của chị Trang trồng thêm các loại cây như: đinh lăng, sâm bố chính, hà thủ ô… để bán thô cho các công ty kinh doanh, chế biến dược liệu. Sau đó 1 năm, chị Trang không bán sản phẩm thô nữa mà bắt đầu chế biến sâu thành những sản phẩm trà thảo dược, tinh dầu… để tăng giá trị sản phẩm.

Khởi nghiệp từ dược liệu - Ảnh 1.

Chị Trang và hành trình khởi nghiệp với dược liệu trên chính mảnh đất quê hương mình

Trần Hiếu

Năm 2022, chị Trang thành lập Công ty TNHH dược thảo Li La, chuyên kinh doanh sản phẩm trà linh lăng gồm các loại trà như: linh chi, đinh lăng, dâu tằm, lạc tiên, linh chi rừng... Hiện trung bình mỗi tháng công ty đưa ra thị trường 300 kg trà hòa tan các loại như: trà bí đao, trà tam thất, trà linh lăng, trà thảo mộc. Công ty còn có thêm sản phẩm khá lạ như: trà lợi sữa, an kinh dành cho phụ nữ. Sản phẩm được đóng gói bắt mắt, đảm bảo chất lượng nên được người tiêu dùng ưa thích.

Ngoài phát triển diện tích trồng các loại thảo dược, thu mua linh chi rừng để chế biến sâu thành nhiều sản phẩm, công ty của chị Trang còn kết hợp với nông dân để phát triển vùng dược liệu.

Khởi nghiệp từ dược liệu - Ảnh 2.

Chị Trang mang cả hương vị, sản vật quê hương vào những sản phẩm trà, dược liệu… có giá trị cao

Sản phẩm do công ty của chị Trang được các cộng sự là dược sĩ, bác sĩ y học cổ truyền ở TP.HCM nghiên cứu và đưa đi kiểm định đạt chất lượng mới cho ra thị trường. Theo chị Trang, các dòng sản phẩm từ thảo dược còn có dư địa khá tốt để phát triển bởi ngày càng có nhiều người chú ý hơn đến việc chăm sóc sức khỏe. Và lợi thế nữa là tất cả đều có nguồn gốc từ thiên nhiên, được trồng, khai thác đảm bảo chất lượng, kiểm soát được nguồn nguyên liệu đầu vào.

Năm 2022, sản phẩm trà linh lăng của công ty được công nhận đạt OCOP 3 sao của tỉnh Gia Lai. Ý tưởng khởi nghiệp "Xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu dược liệu sạch và sản xuất các sản phẩm trà thảo dược hòa tan tại khu vực cao nguyên Kon Hà Nừng" của chị Trang là một trong 4 ý tưởng, dự án khởi nghiệp của Gia Lai vừa lọt vào vòng thi cấp vùng của cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa do T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ VN phát động.

"Sản phẩm của công ty được phân phối qua kênh các nhà thuốc, fanpage… với doanh thu mỗi tháng từ 50 - 80 triệu đồng. Tuy chưa lớn nhưng sản phẩm được tiêu thụ tốt và nhận phản hồi tích cực từ người dùng. Ngoài tự phát triển diện tích dược liệu, công ty còn tạo thêm điều kiện công ăn việc làm cho người dân", chị Trang nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.