Xe tăng không người lái

19/05/2015 10:12 GMT+7

(TNO) Quân đội Mỹ vừa tiết lộ về việc thử nghiệm thành công loại xe tăng có tên gọi Ripsaw. Dòng xe này không cần người lái, được điều khiển từ xa, có thể tái cấu trúc hình thể để phù hợp với môi trường và thay đổi vũ khí chiến đấu chỉ thông qua một nút bấm.

(TNO) Quân đội Mỹ vừa tiết lộ về việc thử nghiệm thành công loại xe tăng có tên gọi Ripsaw. Dòng xe này không cần người lái, được điều khiển từ xa, có thể tái cấu trúc hình thể để phù hợp với môi trường và thay đổi vũ khí chiến đấu chỉ thông qua một nút bấm.

Daily Mail dẫn lời Bob Testa từ Trung tâm nghiên cứu vũ khí của quân đội Mỹ cho biết xe tăng không người lái vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển nhưng bước đầu đã có những thử nghiệm thành công khi điều khiển nó từ khoảng cách 1 km. Hy vọng xe tăng Ripsaw sẽ sớm phục vụ quân đội Mỹ trong các cuộc chiến.
Trong thử nghiệm, Ripsaw đi trước và ở khoảng cách 1 km phía sau nó là xe tăng M113 do một người lính điều khiển, một người lính khác trên M113 sẽ kiểm soát và điều khiển từ xa xe tăng Ripsaw cùng các vũ khí mà nó được trang bị.
Bob Testa cùng nhóm nghiên cứu của ông đã chọn Ripsaw do hãng Howe and Howe Technologies chế tạo trước đó vì nó có khả năng điều khiển từ xa. Năm 2009 thiết bị này được tạp chí Popular Science chọn là phát minh của năm và đến nay Ripsaw được chuyển đổi thành thiết bị cho quân đội sử dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.