Xe đạp nhanh như xe hơi

03/03/2015 07:00 GMT+7

Chiếc xe đạp ba bánh có tên gọi Raht Racer được chế tạo dựa trên ý tưởng của nhà phát minh Rich Kronfield có thể đạt đến tốc độ 160 km/giờ.

Chiếc xe đạp ba bánh có tên gọi Raht Racer được chế tạo dựa trên ý tưởng của nhà phát minh Rich Kronfield có thể đạt đến tốc độ 160 km/giờ.

Báo Daily Mail dẫn lời Kronfield cho biết về cơ bản Raht Racer là xe đạp điện, khi thong thả có thể đạp bằng chân, khi cần đi nhanh thì động cơ điện sẽ hỗ trợ để tăng tốc.
Bàn đạp của Raht Racer được kết nối với một máy phát điện bánh đà giống như kiểu xe Velomobile truyền thống. Động cơ công suất 20 kWh được đặt nằm ở giữa bánh xe sau.
Raht Racer có hai chỗ ngồi, thân xe được làm bằng sợi carbon, bình thường xe chạy ở tốc độ 48 km/giờ, nhờ động cơ điện nên dễ dàng tăng tốc lên 80 km/giờ và tối đa là 160 km/giờ.
Kronfield đã thiết kế thành công nguyên mẫu xe Raht Racer, hiện đang mở chiến dịch trên Kickstarter để có thể đi vào sản xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.