Viễn cảnh áo rô bốt

12/09/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Giới chức Liên minh châu Âu cho hay tổng cộng có 7 nước tham gia vào dự án thử nghiệm áo rô bốt cho công nhân nhà máy.

Dự án “bạn đồng hành rô bốt”
 Dự án “bạn đồng hành rô bốt” - Ảnh: Robo-mate project

Mục tiêu của dự án “bạn đồng hành rô bốt”, với nguồn quỹ 6 triệu USD của EU, là cỗ máy có thể giảm chấn thương trong lao động.

Có đến 12 viện nghiên cứu đang tham gia chương trình nghiên cứu này, nhằm hỗ trợ các công nhân thực hiện các động tác phức tạp, khó có thể tự động hóa hoàn toàn quy trình sản xuất.

“Áo rô bốt bao bọc cơ thể người là một dạng nghiên cứu mới trong ngành sản xuất”, theo BBC dẫn lời Carmen Constantinescu của Viện Fraunhofer (Đức).

“Nó cung cấp một sự tiếp cận 'lai', với phần rô bốt hỗ trợ con người, người ra quyết định và nhận thức cần thiết”, theo chuyên gia Constantinescu.

Tuy nhiên, trở ngại hiện tại là hệ thống thủy lực của bộ áo vẫn còn quá cồng kềnh, và trước mắt là phải tìm cách thu nhỏ hết mức những bộ phận này.

Phi Yến

>> Rô bốt nói đầu tiên trên không gian
>> Hàn Quốc đẩy mạnh phát triển rô bốt quân sự
>> Trung Quốc đang phát triển chiến binh rô bốt?
>> Rô bốt cứu hộ trong thiên tai
>> Rô bốt bắt chước chuột hamster

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.