Vi khuẩn nguy hiểm đe dọa đại dương

17/09/2011 16:17 GMT+7

Tình trạng ấm lên của các đại dương trên thế giới có thể gieo rắc bệnh tật trầm trọng và tiêu tốn hàng triệu USD cho các nền kinh tế.

Đó là lời cảnh báo của các chuyên gia châu u theo dự án CLAMER, vốn quy tụ 17 viện nghiên cứu về hải dương, tại hội nghị về biến đổi khí hậu mới đây tại Brussels (Bỉ). Dựa trên dữ liệu từ hơn 100 dự án do EU tài trợ từ năm 1998, báo cáo chỉ rõ sự gia tăng nhiệt độ của nước biển đang tạo đà tăng trưởng cho vi khuẩn dòng Vibrio, có thể gây ra tình trạng nhiễm độc thực phẩm, viêm dạ dày, ruột nghiêm trọng, nhiễm trùng máu, dịch tả.

Tổn hại đến hàng triệu USD có thể xảy ra do hải sản nhiễm khuẩn độc hoặc đe dọa đến đời sống của sinh vật biển, theo báo cáo viết trên chuyên san Science. Kết quả nghiên cứu còn đề cập đến những hậu quả khác từ tình trạng nước biển ấm lên, từ mực nước biển dâng cao, bờ biển bị xói mòn, bão tố mạnh hơn và xuất hiện với tần suất dày hơn, đến thay đổi về hóa học bên trong lòng biển, như đại dương bị a-xít hóa và khử oxy.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.