Vệ tinh thử nghiệm vật liệu tự vá

20/10/2013 12:25 GMT+7

(TNO) Một nhóm sinh viên Canada đang nỗ lực vận động tài chính để tạo ra vệ tinh nhằm thử nghiệm vật liệu mới có khả năng tự lành.


Nhóm sinh viên thành lập Space Concordia để nghiên cứu vệ tinh - Ảnh: Đại học Concordia

Sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi về thiết kế vệ tinh toàn Canada, Space Concordia đang tiến hành dự án thứ hai: vệ tinh thử nghiệm vật liệu mới có khả năng tự vá.

Theo trang tin CBC News, Space Concordia, tập hợp các sinh viên Đại học Concordia, đã thiết kế vệ tinh ConSat-1 cách nay 3 năm nhằm nghiên cứu Đới dị thường Nam Đại Tây Dương, một khu vực trong không gian khiến thiết bị điện tử bị hỏng.

Giờ đây, nhóm sinh viên trên tiếp tục chế tạo vệ tinh thứ hai làm từ vật liệu tự vá do một giáo sư của Concordia thiết kế.

Khi vật liệu này bị hỏng, nó phóng thích vòng oxy có khả năng vá kẽ hở và chống bị hủy hoại thêm.

Trưởng nhóm dự án Mehbi Sabzalin cho hay nếu thử nghiệm thành công, vật liệu mới có thể trở thành tương lai của các vệ tinh cỡ lớn, hoặc thậm chí trạm không gian thế hệ kế tiếp.

Space Concordia đã bắt đầu triển khai dự án quyên góp từ số đông trên trang Kickstarter, với mục tiêu quyên 15.000 USD cần có để chế tạo ConSat-2.

Phi Yến

>> Nga sắp phóng vệ tinh tư nhân đầu tiên
>> Vệ tinh GOCE sắp rơi xuống trái đất
>> Iran phóng 3 vệ tinh trong 6 tháng tới
>> Dùng vệ tinh theo dõi độ lún của Venice
>> Bê tông tự vá
>> Nhựa tự lành như trong phim 'Kẻ hủy diệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.