Tiếng ồn có thể làm tăng khả năng sáng tạo

07/07/2012 11:55 GMT+7

(TNO) Những nơi có tiếng ồn như quán cà phê đông người có thể giúp con người phát huy những suy nghĩ trừu tượng và phát sinh những ý tưởng sáng tạo, theo BelmaraHealth.

Nhóm nghiên cứu do Ravi Mehta (Trường đại học Illinois tại Urbana-Champaign, Mỹ) dẫn đầu đã tiến hành năm thí nghiệm khác nhau.

Kết quả cho thấy, tiếng ồn ở cường độ trung bình (khoảng 70 dB) cùng với tiếng ồn ở cường độ thấp (khoảng 50 dB) làm tăng khả năng sáng tạo.

 Tiếng ồn ở quán cà phê có thể làm tăng khả năng sáng tạo
Làm việc tại quán cà phê đông người có thể làm tăng khả năng sáng tạo - Ảnh: Shutterstock

Tiếng ồn ở cường độ trung bình còn làm tăng khả năng sáng suốt khi chọn lựa mua sắm những sản phẩm mới.

Tuy nhiên, tiếng ồn ở cường độ quá cao (85 dB) lại cản trở quá trình sáng tạo.

Các nhà khoa học cho rằng, những nơi có tiếng ồn ở cường độ trung bình như các quán cà phê đông người là nơi lý tưởng để phát huy khả năng sáng tạo.

Để hỗ trợ cho quá trình sáng tạo, các nhà khoa học đề nghị bạn hãy đến quán cà phê và gọi một ly nước trái cây vì các vitamin và khoáng chất trong món thức uống này sẽ làm tăng hoạt động của não, trí nhớ, sức bền, tâm trạng, sự tập trung và sự sáng tạo.

Đức Trí

>> Đau tim vì tiếng ồn giao thông
>> Nỗi lo tiếng ồn trong bệnh viện
>> Tiếng ồn và bệnh tim mạch
>> Ấn Độ triển khai mạng lưới kiểm soát tiếng ồn
>> Sống không nổi vì tiếng ồn
>> Các bước giảm tiếng ồn máy tính
>> Thảm làm giảm tiếng ồn
>> Uống nhiều cà phê giảm thành công thụ tinh trong ống nghiệm
>> Giảm rủi ro ung thư da nhờ uống cà phê
>> Hiểu về cà phê
>> Bài hát Việt" trở lại với... trà đá và cà phê sữa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.