Robot rùa biển

02/12/2012 03:05 GMT+7

Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ ETH Zurich đã phát triển một robot phỏng sinh học theo mô hình của loài rùa biển, có tên là Naro tartaruga.

Robot này hoạt động bằng cách cử động đôi vây như rùa để tiến về phía trước.

Naro tartaruga dài 1 m, nặng 75 kg, bơi với tốc độ 7,2 km/giờ, hoạt động ở độ sâu 100 m. Loài rùa biển màu xanh lá chỉ bơi 2,5-3 km/giờ và hoạt động ở vùng nước nông.

 

Hiện tại Naro tartaruga vẫn còn đang được tiếp tục phát triển, ví dụ như tìm cho nó một lớp vỏ thích hợp, sắp xếp lại hình dạng để giảm lực cản. Trong tương lai robot rùa biển này sẽ là cỗ máy tự hành, bơi chuyển hướng để nghiên cứu hệ sinh thái trong lòng nước. Tùy theo từng mục đích mà robot sẽ được gắn các loại cảm biến khác nhau. Nhờ hoạt động như vây rùa nên chúng ít ồn ào như loại động cơ cánh quạt.

Ở một hướng nghiên cứu khác các nhà khoa học phát triển loại robot hình dáng cá ngừ, hoạt động bằng cách vẫy đuôi. Theo Gizmag thì các nhà khoa học sẽ cho robot rùa biển và robot cá ngừ hợp tác để tạo ra một mạng lưới cảm biến dưới mặt nước.

Song Mai

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.