Phát hiện nước chảy trên sao Hỏa

06/08/2011 11:53 GMT+7

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 4-8 tuyên bố vừa phát hiện bằng chứng cho thấy nước ở dạng lỏng – yếu tố tối cần thiết cho sự sống – chảy trên sao Hỏa.

 
Nhiều đường sọc dài được cho là luồng nước chảy từ miệng núi lửa Newton trên sao Hỏa – Ảnh: Reuters

Nhà khoa học Michael Meyer, người phụ trách chương trình Thám hiểm sao Hỏa của NASA, cho biết: “Qua những hình ảnh do tàu thăm dò sao Hỏa (MRO) chụp được, chúng tôi đã tìm thấy nhiều bằng chứng về luồng nước trên bề mặt hành tinh này”.

Khi quan sát những hình ảnh chụp miệng núi lửa Newton ở phía nam sao Hỏa, các nhà khoa học NASA phát hiện nhiều đường sọc dài giữa các điểm trồi lên và chảy hàng trăm mét xuống các khu vực bằng phẳng phía dưới. Các nhà khoa học khẳng định phát hiện này cho thấy có khả năng sự sống tồn tại trên sao Hỏa ở dạng vi sinh vật.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.