Phát hiện nhiều cổ vật 3.400 năm tuổi

18/04/2015 14:24 GMT+7

(TNO) Các nhà khảo cổ học từ cơ quan khảo cổ IAA của Israel đã tìm thấy số lượng lớn các đồ tạo của Ai Cập và những chiếc bình gốm trong một hang động ở vùng lân cận của Kibbutz Lahav, miền nam Israel.

(TNO) Các nhà khảo cổ học từ cơ quan khảo cổ IAA của Israel đã tìm thấy số lượng lớn các đồ tạo của Ai Cập và những chiếc bình gốm trong một hang động ở vùng lân cận của Kibbutz Lahav, miền nam Israel.

Qua giám định cho thấy nó có niên đại từ thời kỳ đồ đồng muộn (1.500 năm trước Công nguyên) đến thời kỳ đồ sắt (1.000 năm trước Công nguyên).

Tiến sĩ Amir Ganor làm việc tại IAA cho biết người Israel từng rời khỏi Ai Cập, nhưng nhiều năm sau thì con cháu của họ đã quay lại nơi này. Theo các nhà khảo cổ khoảng 3.400 năm trước nơi đây từng tồn tại một trung tâm hành chính.
Hơn 300 bình gốm với các kích cỡ khác nhau được kiểm đếm, một số còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó là hàng chục mảnh đồ trang sức làm bằng đồng, vỏ ốc, sành, có cả những con dấu…
Trang Sci-News dẫn lời tiến sĩ Amir Ganor cho biết đa phần hiện vật mang đặc trưng văn hóa Judahite. Một số con dấu điêu khắc hình con bọ cánh và những hình ảnh tiêu biểu của văn hóa Ai Cập. Một số con dấu khác được tạo hình trên đá bán quý lấy về từ Ai Cập và bán đảo Sinai.
Tên một số vị vua thời ấy được khắc lên các con đấu, đặc biệt có một con dấu khắc tên pharaoh Thutmose III, người trị vì từ khoảng 1504-1450 trước Công nguyên. Những hiện vật khảo cổ này được tìm thấy tại Israel dù nguồn gốc của nó đa phần xuất xứ từ Ai Cập.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.