Phát hiện một loài nhện mới ở Brazil

04/11/2014 15:05 GMT+7

(TNO) Nhóm các nhà khoa học của tiến sĩ Laura Miglio đến từ Emilio Goeldi Museum (một bảo tàng, một viện nghiên cứu tự nhiên tại Brazil) đã phát hiện, mô tả loài nhện mới ở phía tây khu vực Amazon và đặt tên nó là theo tên ca sĩ John Lennon.

>> Loài nhện lớn nhất thế giới
>> Phát hiện 5 loài nhện giáp mới
>> Bảo tồn loài nhện hiếm nhất nước Anh

Ảnh: Sci-News
Ảnh: Sci-News 

Tên của loài nhện mới này là Bumba lennoni, thuộc họ tarantula Theraphosidae.

Theo một bài báo đăng trên tạp chí ZooKeys, Bumba lennoni là động vật chủ yếu hoạt động về đêm, dài khoảng 3 - 4 cm, khác với đồng loại về chòm lông ở bụng.

Tiến sĩ Miglio và các đồng nghiệp của mình đã mô tả và minh họa loài này từ mẫu vật bắt được Caxiuanã, phía bắc của Brazil.

Trang Sci-News cho biết các nhà khoa học đã chọn tên lennoni đặt tên cho loài nhện mới phát hiện, để vinh danh John Winston Lennon (1940 - 1980), một thành viên của ban nhạc The Beatles huyền thoại.

Phần tên chung Bumba được lấy theo tên sân khấu truyền thống dân gian của lễ hội Boi-Bumba diễn ra hàng năm ở Brazil.

Việc phát hiện Bumba lennoni làm chi nhện Theraphosidae tăng lên bốn loài. Ba loài kia là: Bumba cabocla, Bumba horrida và Bumba pulcherrimaklaasi.

Tạ Xuân Quan

>> Phát hiện 615 loài mới tại Madagascar trong 11 năm
>> Hơn 1.000 loài mới được phát hiện tại tiểu vùng sông Mekong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.