Phát hiện kho tiền cổ ở Scotland

11/12/2014 13:50 GMT+7

(TNO) Một kho báu của người La Mã và Pictish gồm nhiều đồng tiền và đồ trang sức bằng bạc đã được tìm thấy ở Aberdeenshire, Scotland.

Phát hiện kho tiền cổ ở Scotland
Ảnh: Sci-News

Những hiện vật có từ thế kỷ 4 - 6 gồm hơn 100 hiện vật bằng bạc như các đồng tiền La Mã, trâm cài, vòng đeo tay.

Trang Sci-News ngày 10.12 dẫn lời tiến sĩ Gordon Noble từ Trường đại học Aberdeen (Scotland) cho biết đây là một trong số những kho báu nằm rải rác ở châu Âu vào thời suy tàn của đế chế tây La Mã.

Thời đó người Pictish dùng những thỏi bạc để trao đổi, thanh toán thương mại hoặc làm phần thưởng, tích trữ để biểu lộ sự giàu có.

Cùng với hai kho báu được phát hiện trước đây cho thấy trình tự sử dụng và tái sử dụng bạc trong nhiều thế kỷ của cộng đồng người Pictish.

Sci-News dẫn lời tiến sĩ Martin Goldberg từ Viện bảo tàng quốc gia Scotland cho biết đây là khám phá rất quan trọng về việc tích trữ bạc vào thời La Mã xưa.

Tạ Xuân Quan

>> Phát hiện kho tiền giả cổ xưa nhất
>> Bắt trưởng quỹ kho tiền ngân hàng trộm ngoại tệ trong két
>> Phát hiện kho tiền vàng lớn nhất tại Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.