Nguy cơ từ hồ chứa clo

19/03/2011 17:52 GMT+7

Bơi quá lâu trong hồ tẩy bằng clo có thể tăng nguy cơ ung thư bàng quang. Đó là cảnh báo của các chuyên gia thuộc Trung tâm Dịch tễ học môi trường (CREAL) ở Tây Ban Nha.

Kết quả nghiên cứu cho thấy các hóa chất gây ung thư gọi là trihalomethane (THM), sản phẩm phụ của nước clo, có thể bị hấp thụ vào cơ thể qua da. Những người ngâm mình lâu trong nước hồ bơi hoặc tắm quá nhiều lần trong ngày có thể dẫn đến hậu quả là cơ thể bị nhiễm THM, khiến họ đối mặt với nguy cơ phát bệnh ung thư, theo báo Daily Mail dẫn lại cuộc nghiên cứu.

 
Ảnh: wikipedia

Trong thực tế, clo có tác dụng diệt vi khuẩn có trong nước và làm nước sạch hơn. Tuy nhiên, hóa chất này không phân biệt được vi khuẩn có hại với có ích mà cứ quét sạch toàn bộ vi sinh trong nước. Dù không phải là biện pháp tối ưu để làm sạch nước nhưng vì giá thành rẻ, clo được sử dụng rộng rãi trong việc tẩy trùng hồ bơi cũng như ở các công ty xử lý nước.

 Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.