Ngắm "siêu trăng" tại TP.HCM

19/03/2011 22:48 GMT+7

(TNO) Tối nay (19.3), là thời điểm mặt trăng gần trái đất kể từ năm 1992. Tại VN, mọi người đã có thể quan sát được hiện tượng này.

>> Tin đồn rùng rợn về hiện tượng siêu mặt trăng
>> Liên hệ giữa "siêu trăng" và sóng thần?

Quan sát tại TP.HCM, mặt trăng trông to hơn và sáng hơn bình thường.

 

 
"Siêu mặt trăng" được chụp tại TP.HCM vào lúc 20 giờ 53 phút, ngày 19.3

Khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất vào khoảng 356.577 km.

Trước ngày xảy ra hiện tượng “siêu mặt trăng” này, đã có nhiều lời đồn lực hấp dẫn của nó sẽ gây ra hỗn loạn trên trái đất.

Tuy nhiên, các chuyên gia thiên văn khẳng định không có chuyện “siêu mặt trăng” gây sóng thần, động đất. Điểm tác động duy nhất của hiện tượng này là làm thủy triều thay đổi.

Tin, ảnh: Tuấn Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.